Công an vào cuộc vụ bé gái tử vong do tiêm nhầm kali đường uống

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa giao Giám đốc Công an Thành phố phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan điều tra, xử lý theo quy định vụ bé Nguyễn Hoàng Tr. (8 tháng tuổi) tử vong do tiêm nhầm kali đường uống.

Chiều 24/1, Văn phòng UBND TP Hà Nội có công văn truyền đạt ý kiến ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị liên quan điều tra làm rõ việc tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân tại Bệnh viên đa khoa Đông Anh.

Bé Tr. những ngày nằm viện Xanhpon
Bé Tr. những ngày nằm viện Xanhpon

Văn bản nêu rõ, những ngày qua, dư luận phản ánh về trường hợp cháu bé 8 tháng tuổi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viên Đông Anh (chiều 15/1), đã bị tiêm nhầm thuốc dẫn đến tử vong vào tối 23/1.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an TP Hà Nội phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chị Trịnh Thanh Hải – mẹ của bé Nguyễn Hoàng Tr. cho biết, vào ngày 15/1, chị đưa con vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh điều trị tại khoa Cấp cứu Nhi. Tại đây, bé Tr. được uống sữa. Sau đó, thấy con bị chướng bụng, chị Hải có báo bác sĩ kiểm tra.

22h cùng ngày, thấy sức khỏe con tạm ổn, chị Hải ra ngoài đi ăn và nhờ bà nội trông cháu. Tuy nhiên, vừa đi được vài phút thì mẹ chồng gọi gấp, nói con bị bác sĩ tiêm nhầm thuốc, lên cơn co giật.

Khi người nhà gọi trở lại khoa, chị Hải đã thấy hai chân con mình duỗi thắng, người cứng đờ, tim ngừng đập. Các bác sĩ được huy động tập trung cấp cứu cho cháu Nguyễn Hoàng Tr.

Trong quá trình cấp cứu, chị Trang thấy bác sĩ nói lớn với y tá nội dung cho cháu Tr. uống thuốc Kali nhưng tại sao lại tiêm. Nghe vậy, chị Hải biết con mình đã bị tiêm nhầm thuốc…

Quang Phong