Chủ tịch nước trao 8 giải A Giải báo chí Quốc gia năm 2017

(Dân trí) - Tối 21/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao 8 giải A cho tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - năm 2017.

Tham dự buổi lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - năm 2017 có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên Giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh…

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII năm 2017 được đánh giá là mùa giải thành công với số lượng đơn vị tham gia và số tác phẩm gửi về nhiều nhất từ trước đến nay, trong đó có 118 đơn vị cấp Hội và 37 cá nhân tham dự với 1734 tác phẩm.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao 8 giải A cho tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - năm 2017. (ảnh: Quý Đoàn)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao 8 giải A cho tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - năm 2017. (ảnh: Quý Đoàn)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết, số tác phẩm đoạt giải của báo chí địa phương chiếm 50%. Tuy chưa có những tác phẩm thực sự gây tiếng vang lớn, nhưng đây là những tác phẩm tiêu biểu, tập trung phản ánh những vấn đề lớn của đất nước.

“Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, tính phản biện, tính chiến đấu, tính nhân văn, có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, được đầu tư bài bản”, ông Thuận Hữu nói.

Cụ thể, giải báo chí quốc gia năm 2017, thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn (báo in), giải A thuộc loạt bài “Bài học sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ Trịnh Xuân Thanh” của Liên Chi hội Báo Nhân Dân; Giải A, thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận (báo in) thuộc về loạt bài “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” của Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân.

Giải A tin bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm (báo điện tử) thuộc về tác phẩm “Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Định hình khuôn khổ hợp tác đa phương đa dạng” của báo điện tử Vietnamplus; Giải B, loạt 4 kỳ “Để thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương” của Tạp chí Người làm báo điện tử.

Với tác phẩm, loạt 3 bài “Ngôi trường đặc biệt nhất Việt Nam” của tác giả Hoàng Thị Hồng Lam - Liên Chi hội Nhà báo Báo Dân trí đã đoạt giải C thuộc thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm - báo điện tử.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá báo chí đã thực sự trở thành vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, báo chí đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị đội ngũ những người làm báo cần phải là một trong những lực lượng nòng cốt, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc tình hình đất nước…

“Báo chí đã góp phần tích cực trong việc phát hiện phần lớn các vụ việc tham nhũng, lãng phí,phê phán, lên án và đấu tranh mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.


Tác giả Hoàng Thị Hồng Lam - Liên Chi hội Nhà báo Báo Dân trí - nhận giải C với tác phẩm loạt 3 bài “Ngôi trường đặc biệt nhất Việt Nam”. (ảnh: Quý Đoàn)

Tác giả Hoàng Thị Hồng Lam - Liên Chi hội Nhà báo Báo Dân trí - nhận giải C với tác phẩm loạt 3 bài “Ngôi trường đặc biệt nhất Việt Nam”. (ảnh: Quý Đoàn)

Phó Thủ tướng đề nghị đội ngũ những người làm báo cầntiếp tục đi đầu trong công tác trên; đồng thời cảnh giác, phòng, chống, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Tôi tin tưởng rằng, những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Phó Thủ tướng nói thêm.

Quang Phong