Hà Nội:

Chặn giữ xe tải chở nội tạng trâu bò ướp thuốc bảo quản

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe tải, tổ công tác Đội CSGT số 8 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) phát hiện hơn 1 tấn da và nội tạng trâu, bò ướp muối và thuốc bảo quản. Toàn bộ số hàng trên không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Khoảng 6h30 sáng nay, 18/12, tại Km 203 QL1A (địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội), tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 8 do Trung tá Bùi Ngọc Anh làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra xe tải BKS 29C-411.69 lưu thông theo hướng về nội thành.

Lái xe Nguyễn Đức Hùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên xe.
Lái xe Nguyễn Đức Hùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên xe.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thùng xe có rất nhiều da trâu, bò cùng một số lượng lớn nội tạng đã được tẩm ướp muối và chất bảo quản. Toàn bộ số hàng nói trên không được bọc, che đậy. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định số hàng trên có trọng lượng 1,1 tấn.

Hơn 1 tấn da, nội tạng trâu, bò được tẩm ướp, không hề che đậy trên thùng xe tải.
Hơn 1 tấn da, nội tạng trâu, bò được tẩm ướp, không hề che đậy trên thùng xe tải.

Bước đầu, lái xe Nguyễn Đức Hùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số da trâu bò cùng nội tạng. Tài xế Hùng cho biết đã lấy hàng tại xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên để chở về nội thành Hà Nội, sau đó sẽ xuất đi các nơi khác.

Bắt hơn 1 tấn nầm lợn thối tẩm ướp hóa chất mốc xanh

Vào khoảng 14h15 ngày 17/12/2015, tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện bắt quả tang xe ô tô biển kiểm soát 29N-3505 đang có hành vi vận chuyển nội tạng nhập lậu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

 


Số nầm lợn bị bắt giữ.

Số nầm lợn bị bắt giữ.

 

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trên xe ô tô gồm 6 bao nầm lợn có tổng trọng lượng 450kg. Lái xe là Lương Văn Thanh (sinh năm 1980, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) khai nhận, số nầm lợn trên được nhập lậu từ Trung Quốc về qua các đường mòn, Thanh nhận vận chuyển từ biên giới thị trấn Đồng Đăng về nội địa cho một chủ hàng.

Tiếp đó vào hồi 22h cùng ngày, tại khu vực Nà Tâm, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 12 bao nầm lợn vô chủ, có trọng lượng 600kg. Mặc dù đã được tẩm ướp hóa chất chống thối, đông đá nhưng số nầm này đã lên mốc xanh.

Toàn bộ số nầm lợn nhập lậu bị bắt giữ hơn 1 tấn, ước tính trị giá khoàng 80 triệu đồng, ngay sau đó các cơ quan chức năng đã được tổ chức tiêu hủy theo qui định. Phòng Cảnh sát môi trường đang tiếp tục điều tra làm rõ đối tượng liên quan.

 

Tiến Nguyên - Đỗ Đoàn