Cây đổ la liệt sau bão số 4, mưa ngập nhiều nơi

(Dân trí) - Thừa Thiên Huế dù không nằm trong vùng tâm bão số 4 nhưng từ tối qua đến rạng sáng hôm nay vẫn có gió to, mưa khá lớn; cây xanh gãy, đổ, bật gốc la liệt. Hội An (Quảng Nam) sáng nay cây xanh cũng đổ khắp phố. Một số tỉnh miền Trung mưa ngập diện rộng.

Dù chỉ nằm ở rìa ngoài trên đường đi của bão số 4 nhưng tại TP Huế từ chiều tối qua đến rạng sáng nay có nhiều đợt gió to rít liên hồi kèm theo mưa khá lớn. Sáng nay, gió đã nhỏ lại và mưa dần ngớt.

Ghi nhận của PV Dân trí, trên các tuyến đường trong Thành nội Huế ở bờ bắc sông Hương có khá nhiều cây xanh thân lớn bị gió quật gãy ngang hoặc bật gốc. Nhiều cây xanh trong vườn nhà dân cũng bị mưa gió tàn phá.

Người dân sáng nay đã tranh thủ dọn dẹp cây gãy đổ, lấy cành về phơi khô làm củi đốt. Công ty cây xanh Huế từ sáng sớm nay đã đi cắt tỉa, di dời các cây đổ trên toàn thành phố.

Mực nước sông Hương không lên nhiều nên khả năng lũ hầu như không có.

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng nay Ban đang ghi nhận tình hình thiệt hại sau bão từ các địa phương. Thông tin ban đầu, có một số nhà bị tốc mái ở huyện Phú Vang; ở huyện Phú Lộc có 1 người chết nhưng chưa rõ nguyên nhân và một số người bị thương...

Một cây cổ thụ lớn góc đường Đinh Tiên Hoàng - Đinh Công Tráng bị gãy ngang thân
Một cây cổ thụ lớn góc đường Đinh Tiên Hoàng - Đinh Công Tráng bị gãy ngang thân
Các cây phượng bị gãy ngang ở đường 23 tháng 8
Các cây phượng bị gãy ngang ở đường 23 tháng 8
Một gốc phượng lớn bị gió thổi bay trên đường Đặng Thái Thân
Một gốc phượng lớn bị gió thổi bay trên đường Đặng Thái Thân
Cây đổ xuống trên đường Nguyễn Trãi
Cây đổ xuống trên đường Nguyễn Trãi
Một gia đình đang chặt tỉa và dọn dẹp các cành phượng ngoài vỉa hè phố bị gãy rơi vào sân vườn
Một gia đình đang chặt tỉa và dọn dẹp các cành phượng ngoài vỉa hè phố bị gãy rơi vào sân vườn
Một cây xanh yếu gần đổ trên đường Lê Huân
Một cây xanh yếu gần đổ trên đường Lê Huân
Cây bật gốc trên đường Nguyễn Huệ
Cây bật gốc trên đường Nguyễn Huệ

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ trên phố.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ trên phố.


Sáng nay giao thông trên nhiều tuyến phố bị cản trở.

Sáng nay giao thông trên nhiều tuyến phố bị cản trở.


Người dân tranh thủ ra chặt cành cây gãy lấy củi đốt. (Ảnh: Đại Dương)

Người dân tranh thủ ra chặt cành cây gãy lấy củi đốt. (Ảnh: Đại Dương)

Hội An (Quảng Nam) nhiều cây xanh cũng gãy đổ. Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch TP Hội An – cho biết, có khoảng 10 cây xanh bị gãy đổ, chủ yếu trên đường Cửa Đại. Ngoài ra, bờ kè Cửa Đại cũng bị sạt lở thêm vào sâu khoảng 5m.

Đường Bạch Đằng ven Sông Hoài bị ngập nước
Đường Bạch Đằng ven Sông Hoài bị ngập nước

Tại trung tâm TP Hội An, sau đêm mưa lớn, một số đoạn đường bị ngập từ đêm qua, đến sáng nay (13/9) nước đã thoát. Chỉ còn tuyến đường Bạch Đằng nước vẫn chưa thoát kịp do nước sông Hoài dâng cao.

Sau đêm mưa lớn, một số đoạn đường ở Hội An đã thoát nước, riêng đường ven sông Hoài vẫn ngập
Sau đêm mưa lớn, một số đoạn đường ở Hội An đã thoát nước, riêng đường ven sông Hoài vẫn ngập

Một số công trình đèn lồng trang trí đêm phố cổ cũng bị gió quật đổ, hư hỏng.

Sau trận mưa lớn đêm qua, hiện nay Hội An đã bắt đầu xuất hiện nắng ấm, đường phố lại nhộn nhịp trở lại cuộc sống thường ngày.

Cây đổ la liệt sau bão số 4, mưa ngập nhiều nơi - 13

Cây đổ la liệt sau bão số 4, mưa ngập nhiều nơi - 14

Nhiều cây cổ thụ bật gốc
Nhiều cây cổ thụ bật gốc

Một số công trình bị hư hỏng. (Ảnh: Công Bính)

Một số công trình bị hư hỏng. (Ảnh: Công Bính)

Công nhân dọn dẹp đường phố Hội An sau bão số 4

Ảnh hưởng của bão, từ đêm qua đến rạng sáng nay, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Chỉ sau vài tiếng mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP Vinh ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại của người dân bị ảnh hưởng.

Mưa lớn bắt đầu diễn ra vào khoảng 20h ngày 12/9 nhưng kéo dài không liên tục. Từ khoảng 4h sáng nay, mưa xối xả, kéo dài hàng tiếng đồng hồ, sau vài phút tạm ngừng, đợt mưa khác lại dồn dập tới. Mưa lớn khiến hệ thống thoát nước không đáp ứng được dẫn đến ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường. Đây cũng là thời điểm người dân đi làm, các cháu học sinh phải đến trường nên việc đi lại hết sức khó khăn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào sáng nay, đường Nguyễn Trãi (phường Quán Bàu, TP Vinh) có nơi ngập từ 20-30cm. Đây cũng chính là 1 phần của Quốc lộ 1A, có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Từng đoàn xe xé màn mưa dày đặc lao đi khiến nước đánh dạt sang hai bên đường như sóng. Nhiều người đi xe máy bị nước tạt ướt, phải tấp sát vào lề đường hoặc leo lên vỉa hè để đi.

Nước bắt đầu ngập tràn lên vỉa hè, có nguy cơ tràn vào nhà nên bà Nguyễn Thị Vân (phường Quán Bàu, TP Vinh) phải mang áo mưa, lội ra vớt rác thông ống thoát nước. “Mưa to từ tối qua đến giờ, rác rưởi theo dòng nước cuốn vào miệng cống gây tắc dòng chảy. Lúc sáng đến giờ tôi phải túc trực ở đây, khoảng 10 phút ra vớt rác 1 lần nếu không nước dâng lên, tràn vào nhà thì hư hỏng hết đồ đạc”, bà Vân cho hay.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài, tiếp giáp với Quốc lộ 1A cũng ngập trong nước khoảng 40cm. Nhiều xe máy khi đi qua đây đã bị chết máy, người dân bì bõm lội nước đẩy xe đến chỗ khô ráo hoặc các cửa hàng sửa chữa xe máy để xử lý.

Các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Cảnh Hoan… tình trạng ngập cục bộ cũng diễn ra tương tự.

Một số hình ảnh do mưa lớn gây ra tại TP Vinh sáng nay:

Mưa lớn kéo dài, trời tối sầm lại khiến nhiều phương tiện phải bật đèn đi giữa ban ngày.
Mưa lớn kéo dài, trời tối sầm lại khiến nhiều phương tiện phải bật đèn đi giữa ban ngày.
Đường biến thành sông sau cơn mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay (ảnh chụp trên đường Nguyễn Trãi).
Đường biến thành sông sau cơn mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay (ảnh chụp trên đường Nguyễn Trãi).
Đường Nguyễn Thị Minh Khai có nơi ngập sâu đến gần 40cm.
Đường Nguyễn Thị Minh Khai có nơi ngập sâu đến gần 40cm.
Nước cuộn theo dòng xe cộ lưu thông trên đường.
Nước cuộn theo dòng xe cộ lưu thông trên đường.
Người dân phải moi rác thông miệng cống để nước không tràn vào nhà.
Người dân phải moi rác thông miệng cống để nước không tràn vào nhà.
Cây đổ la liệt sau bão số 4, mưa ngập nhiều nơi - 23


Những chiếc ô tô xé sóng lao đi khiến người đi xe máy, xe đạp lĩnh đủ... (Ảnh: Hoàng Lam)

Những chiếc ô tô "xé sóng" lao đi khiến người đi xe máy, xe đạp lĩnh đủ... (Ảnh: Hoàng Lam)

Nghệ An: Mưa lớn, nhiều tuyến đường TP Vinh ngập sâu trong nước

Quảng Bình sáng nay vẫn có mưa rất to, gió giật mạnh, nhiều hệ thống cây xanh ở trên các tuyến đường thành phố đã bị bật gốc, gãy đổ ngổn ngang. Nhiều người dân và các phương tiện lưu thông trên đường bị gió xô đổ.

Đồn Biên phòng Ròon, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13/9, tàu cá mang số hiệu QB 93031 TS do Lê Văn Công (ở thôn Xuân Hải, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm chủ tàu cùng 7 thuyền viên khi đi vào tránh trú bão thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm và trôi dạt vào gần bờ biển thuộc xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch.

7 thuyền viên đã bơi vào bờ an toàn, tàu bị hư hỏng nặng. Hiện tại, chính quyền địa phương cùng bà con ngư dân đang khẩn trương cứu hộ cứu nạn để đưa tàu lên bờ.

Một số hình ảnh mưa bão tại Quảng Bình sáng nay 13/9:

Sáng nay ở Quảng Bình đã xuất hiện mưa to
Sáng nay ở Quảng Bình đã xuất hiện mưa to
Gió thổi mạnh
Gió thổi mạnh
Nhiều cây cối bật gốc
Nhiều cây cối bật gốc
Lực lượng chức năng chống lại cây bị bật gốc. (Ảnh: Đặng Tài)
Lực lượng chức năng chống lại cây bị bật gốc. (Ảnh: Đặng Tài)

Cận cảnh bão số 4 đổ bộ vào Quảng Bình

Nhóm phóng viên