Đắk Lắk:

Bộ đội Biên phòng lên tiếng vụ gỗ lậu Phượng “râu”

(Dân trí) - Trước thông tin các đối tượng trong vụ vận chuyển gỗ lậu của Phượng “râu” khai nhận đã vận chuyển gỗ qua đồn Biên phòng 747, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu đồn Biên phòng 747 phải báo cáo, tường trình chính xác toàn bộ vụ việc và chỉ đạo phải làm sáng tỏ vụ việc.

Ngày 28/4, Đại tá Phạm Quang Hùng - Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đã trực tiếp vào đồn Biên phòng 747 và yêu cầu đồn phải báo cáo chính xác, trung thực toàn bộ vụ việc. Qua đó sẽ làm sáng tỏ về đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu mà Bộ Công an vừa triệt phá.

Lán trại của Phượng râu nằm gần đồn Biên phòng 747
Lán trại của Phượng "râu" nằm gần đồn Biên phòng 747

Cũng theo Đại tá Hùng, việc Bộ Công an đã tiến hành bắt 2 xe gỗ lậu có liên quan khu vực biên giới hay không, cơ quan chức năng đang làm rõ. “Với tư cách là chỉ huy trưởng tôi chỉ đạo dứt khoát phải làm sáng tỏ vụ việc, nếu có liên quan đến trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ thì cương quyết xử lý nghiêm”, Đại tá Hùng nhấn mạnh.

Về việc xây dựng lán trại gần đồn Biên phòng 747, Đại tá Hùng cho rằng doanh nghiệp này trước đây đã được UBND tỉnh Đắk Lắk bán đấu giá gỗ trục vớt cho nên doanh nghiệp này đã đến xin lưu trú lại để trông coi số gỗ trên nhưng không thể cho ở cùng trong đồn nên mới có việc họ dựng lán trại, phương tiện gần đấy; không có việc cho làm lán trại để tập kết gỗ.

Số gỗ của đối tượng Phượng râu bị tạm giữ  để điều tra, làm rõ
Số gỗ của đối tượng Phượng "râu" bị tạm giữ để điều tra, làm rõ

Về việc các đối tượng vận chuyển gỗ lậu khai nhận đã vận chuyển các xe chở gỗ này lưu thông trên QL 14C, qua 2 đồn Biên phòng nhưng không bị phát hiện, Đại tá Hùng cho biết theo quy định con người, phương tiện qua lại khu vực biên giới phải đăng ký, trình báo với đồn. Tuy nhiên, đây lại là QL 14C chứ không phải đường tuần tra đơn thuần nên phương tiện lưu thông trên quốc lộ không dừng lại đồn cũng không có quyền ngăn chặn, dừng xe. Nếu kiên quyết dừng xe mà họ không vi phạm thì biên phòng phải chịu trách nhiệm.

“Nếu đúng là 2 xe gỗ đó lấy trong khu vực biên giới thì có trách nhiệm của bộ đội biên phòng trong quản lý an ninh, trong vấn đề phối hợp lực lượng chức năng để sơ hở, thiếu sót”, Đại tá Hùng cho biết thêm.

Cũng trong sáng nay, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết, đơn vị đang tiếp nhận hồ sơ vụ bắt trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (tức Phượng “Râu”) ngụ trấn Ea TLing, huyện Cư Jút, Đắk Nông từ Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Bộ Công an trong việc khám xét, bắt giữ Phượng “râu” tại nhà riêng của đối tượng này.

Đối tượng Phượng râu tại cơ quan công an
Đối tượng Phượng "râu" tại cơ quan công an

Như Dân trí đưa tin, vào khoảng 4h sáng 27/4, Cục cảnh sát môi trường (C49) phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép trên 2 xe tải tại khu vực thị trấn Ea Tling (huyện Cư Jút, Đắk Nông).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số gỗ này là của Phan Hữu Phượng (Phượng “râu”) được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc Tiểu khu 464, thuộc lâm phần của Vườn Quốc gia Yok Đôn, gần đồn biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm