Bé gái 7 tuổi nghi bị bố dí sắt đỏ: Cách li cháu bé khỏi cha, mẹ kế

(Dân trí) - Chiều 27/11, Đại tá Phạm Trung Thành – Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, công an tỉnh và huyện Châu Thành đang tập trung làm rõ vụ cháu T. nghi bị cha, mẹ bạo hành để xác định xem có dấu hiệu tội phạm hay không, sớm trả lời với công luận.

Theo đại tá Thành, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra Công an tỉnh và huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Bước đầu, lực lượng tổ chức lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường… để xem vụ cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc T. (học sinh lớp 2 trường tiểu học Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) nghi bị cha ruột và mẹ kế bạo hành có dấu hiệu tội phạm hay không.

Ngoài ra, đại tá Thành thông tin thêm, có thể trong sáng 28/11, ngành chức năng sẽ đưa cháu T. đi giám định thương tật. Khi có kết quả điều tra, công an sẽ sớm trả lời chính thức cho công luận.


Đại tá Phạm Trung Thành cho biết, có thể sáng 28/11, ngành chức năng sẽ đưa cháu T. đi giám định thương tật

Đại tá Phạm Trung Thành cho biết, có thể sáng 28/11, ngành chức năng sẽ đưa cháu T. đi giám định thương tật

Chiều nay, thông tin từ UBND huyện Châu Thành cho biết, đã chính thức cách li cháu T. với cha ruột và mẹ kế. Theo quyết định cách li của UBND xã Vĩnh Hòa Phú, cháu T. được giao cho cán bộ Hội phụ nữ và một cán bộ phụ trách lao động, thương binh xã hội của xã chăm sóc. Tuy nhiên, cha ruột cháu T. không đồng ý ký với quyết định cách li cháu T.

Như Dân trí đã thông tin, hôm 24/11 nhiều giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Thành thấy bé T. có dấu hiệu sốt, liên tục gục xuống bàn trong giờ học. Các giáo viên đến chăm sóc thì phát hiện các vết thương, bỏng trên người cháu T. Sau khi hỏi thăm, cháu T. nói vết phỏng ở tay phải và gò má phải là do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ dí vào người. Nhà trường lập tức báo với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khi làm việc với ngành chức năng, anh Nguyễn Văn Hòa – cha ruột cháu T. và chị Trần Thị Kiều T. – mẹ kế cháu T. một mực khẳng định thương yêu cháu T và các vết thương trên người cháu là do ngã vào bếp điện, do mỡ văng vào người (?)

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Nguyễn Hành