Bão số 4 đã đổ bộ Quảng Bình - Quảng Trị, nhiều nơi mưa lớn

(Dân trí) - Hồi 14h ngày 25/7, bão số 4 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị. Không chỉ các tỉnh nằm trong vùng tâm bão mà nhiều địa phương đều có mưa lớn, nặng nhất là khu vực Quảng Trị. Tuy nhiên cơn bão cường độ không mạnh, gây mưa ngắn, người dân các địa phương đều cảm thấy bão tan nhanh.

Tại Quảng Trị, sau khi bão đổ bộ bão, mưa lớn hơn kèm theo gió mạnh cấp 7-8. Đã có nhiều cây xanh gãy đổ, bước đầu đã có thiệt hại về tài sản.

Bão số 4 đã đổ bộ Quảng Bình - Quảng Trị, nhiều nơi mưa lớn - 1

Bão số 4 đã đổ bộ Quảng Bình - Quảng Trị, nhiều nơi mưa lớn - 2

Quảng Bình có mưa lớn từng cơn ngắn. Mưa đã làm cho nước nhiều sông, khe, suối trên địa bàn dâng cao khiến giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại TP Đồng Hới, trong chiều nay 25/7, bão số 4 đã gây ra mưa lớn, tuy nhiên với cường độ được đánh giá không mạnh bằng cơn bão số 2 vừa qua. Cùng với việc ứng phó kịp thời của chính quyền và người dân địa phương, đến thời điểm này công tác phòng chống bão đang được thực hiện rất tốt và không có thiệt hại nào đáng kể.

Hình ảnh thời điểm bão bắt đầu đổ bộ vào Quảng Bình. (Ảnh Đặng Tài)
Hình ảnh thời điểm bão bắt đầu đổ bộ vào Quảng Bình. (Ảnh Đặng Tài)

Tại huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, ông Đinh Minh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, do ảnh hưởng từ cơn bão, địa phương này đã xảy ra mưa lớn khiến nước tại một số sông, suối dâng cao, đặc biệt nước sông Rào Nậy dâng cao đã nhấn chìm các ngầm Lạc Thiện, Cổ Liêm, Cây Hương, Bến Seng và 2 điểm ở thôn 5 Yên Thọ và thôn Rí Rị khiến xã Tân Hóa bị cô lập.

Người dân xã Tân Hóa phải khiêng xe qua những đoạn đường nơi nước ngập sâu. (Ảnh X.V)
Người dân xã Tân Hóa phải khiêng xe qua những đoạn đường nơi nước ngập sâu. (Ảnh X.V)

Mưa lớn cũng khiến tuyến đường vào bản Lòm, xã Trọng Hóa; đường qua một xóm ở thôn Phú Nhiêu, xã Thượng Hóa; bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cũng bị chia cắt nhiều đoạn.

Hiện tại UBND huyện Minh Hóa cũng đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên túc trực, theo dõi để ứng phó với bão cũng như khắc phục các hậu quả do bão gây ra.

Bên cạnh đó, hiện nay tại nhiều địa phương ven biển khác của Quảng Bình như Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh... cũng đang có mưa lớn và gió khá mạnh; chính quyền các địa phương và người dân vẫn đang tiếp tục căng mình để chống bão.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, hiện tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh không có sự cố, mực nước các hồ đang đạt 50-80% so với dung tích thiết kế. Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên QLKTCT Thủy lợi có kế hoạch vận hành hồ chứa thủy lợi đảm bảo an toàn.

Tại Hà Tĩnh, Nghệ An, ghi nhận của PV vào thời điểm 15h chiều nay cho thấy bão không gây ảnh hưởng gì nhiều ngoài những đợt mưa ngắn ở từng khu vực.


Vị trí và hướng di chuyển của bão số 4 (Ảnh: NCHMF).

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 4 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to. Tại Hòn Ngư (Nghệ An) đã có gió giật cấp 7, Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 10, vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió giật cấp 6-7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14h ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h ngày 26/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Trong chiều nay, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh; vùng biển ven bờ khu vực Nam Thanh Hóa và Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh. Nước dâng kết hợp với thủy triều ở vùng ven biển từ Nghệ An đến Quảng Bình cao từ 2-3m.

Trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; ở Nghệ An và sâu trong đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; ở vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế có gió giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai bão: cấp 3.

Bão số 4 đã đổ bộ Quảng Bình - Quảng Trị, nhiều nơi mưa lớn - 6


Thời điểm bão đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, Hà Nội mưa trắng trời ở từng khu vực. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Thời điểm bão đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, Hà Nội mưa trắng trời ở từng khu vực. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Do ảnh hưởng của bão số 4, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to (phổ biến 150-250mm cả đợt); ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-100mm cả đợt).

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và giông, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Dương - Đặng Tài