Ăn cơm giữa đường trong "biển người" rời thành phố

(Dân trí) - Dòng người đổ về quê nghỉ lễ quá lớn khiến các cửa ngõ thành phố kẹt cứng. Dòng xe nêm chặt không thể di chuyển nên nhiều người phải tấp xe vào lề, mua cơm hộp ăn ngay trên đường để chờ đi tiếp.

Từ cuối giờ chiều ngày 29/4, hàng vạn phương tiện ùn ùn di chuyển rời thành phố khiến bến xe miền Tây và cửa ngõ phía Tây kẹt cứng. Các phương tiện chen chúc nhau, leo lên vỉa hè để di chuyển nhưng cũng không thoát được.

Nhiều người phải dừng chân dọc đường để nghỉ mệt, có người mang theo cơm hộp ăn giữa đường chống đói chờ phương tiện giảm bớt mới tiếp tục chặng đường.

Chiều 29/4, hàng trăm người dân từ thành phố về quê nghỉ lễ. Bến xe miền Tây chật kín người ngồi đợi bắt xe.
Chiều 29/4, hàng trăm người dân từ thành phố về quê nghỉ lễ. Bến xe miền Tây chật kín người ngồi đợi bắt xe.
Do lượng người quá đông, nhiều xe khách nêm chật cứng người
Do lượng người quá đông, nhiều xe khách nêm chật cứng người
Bà Nguyễn Thị Sáu cùng con gái và cháu ngồi chờ từ trưa để mua vé về quê Sóc Trăng.
Bà Nguyễn Thị Sáu cùng con gái và cháu ngồi chờ từ trưa để mua vé về quê Sóc Trăng.
Các hãng xe lớn ở bến xe miền Tây đông kín người chờ lên xe
Các hãng xe lớn ở bến xe miền Tây đông kín người chờ lên xe

Tới 17h, các hãng xe về miền Tây hầu như không còn vé, nhiều người làm việc muộn không thể mua vé đành tìm cách khác về quê

Tới 17h, các hãng xe về miền Tây hầu như không còn vé, nhiều người làm việc muộn không thể mua vé đành tìm cách khác về quê

Cha con anh Toàn (35 tuổi, quê Bạc Liêu) không bắt được xe trong bến, phải đi bộ dọc QL1 để bắt xe dù
Cha con anh Toàn (35 tuổi, quê Bạc Liêu) không bắt được xe trong bến, phải đi bộ dọc QL1 để bắt xe dù
Trong khi đó, ở cửa ngõ miền Tây lượng phương tiện đổ về ngày càng đông.
Trong khi đó, ở cửa ngõ miền Tây lượng phương tiện đổ về ngày càng đông.
Dòng xe cộ nối đuôi nhau di chuyển
Dòng xe cộ nối đuôi nhau di chuyển
Bà Võ Thị Tuyết (ngụ Bình Chánh) dù chỉ cách nhà vài km nhưng gặp phải dòng xe cộ đông đúc nên mất cả giờ mới về tới nhà
Bà Võ Thị Tuyết (ngụ Bình Chánh) dù chỉ cách nhà vài km nhưng gặp phải dòng xe cộ đông đúc nên mất cả giờ mới về tới nhà
Nhiều người phải xuống đi bộ để thoát khỏi cảnh kẹt xe
Nhiều người phải xuống đi bộ để thoát khỏi cảnh kẹt xe
Hàng nghìn phương tiện chen chúc nhau, nhích từng chút trên cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh)
Hàng nghìn phương tiện chen chúc nhau, nhích từng chút trên cầu Bình Điền (huyện Bình Chánh)
Anh Võ Chuẩn An (41 tuổi, quê Kiên Giang) cùng vợ phải dừng xe dọc đường ăn chống đói trước khi tiếp tục hành trình. “Ngày thường hai vợ chồng chạy xe về quê chỉ mất 8 tiếng, nhưng hôm nay thì chắc phải hơn 10 tiếng mới về tới nhà”, anh An cho biết.
Anh Võ Chuẩn An (41 tuổi, quê Kiên Giang) cùng vợ phải dừng xe dọc đường ăn chống đói trước khi tiếp tục hành trình. “Ngày thường hai vợ chồng chạy xe về quê chỉ mất 8 tiếng, nhưng hôm nay thì chắc phải hơn 10 tiếng mới về tới nhà”, anh An cho biết.

Trong khi đó, chiều 29/4, tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) hàng chục nghìn người đến xếp hàng mua vé về quê. Lượng hành khách tăng đột biến chủ yếu trên các tuyến cự ly ngắn như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Mũi Né… và một số tỉnh Tây Nguyên.

Lượng khách tăng đột biến tại bến xe miền Đông trong dịp nghỉ lễ 30/4
Lượng khách tăng đột biến tại bến xe miền Đông trong dịp nghỉ lễ 30/4

Theo ghi nhận của PV, nhiều hãng xe như Thuận Thảo (TPHCM – Phú Yên), KuhoSamco (TPHCM – Phan Thiết)… thông báo hết vé từ sớm và phải tăng cường thêm xe để giải tỏa hành khách. Riêng hãng xe Phương Trang cũng hết vé trong mấy ngày nghỉ lễ.

Hành khách xếp hàng chờ mua vé tại bến xe miền Đông
Hành khách xếp hàng chờ mua vé tại bến xe miền Đông

Theo ông Thượng Thanh Hải – Phó Giám đốc Bến xe miền Đông, bến xe đón khoảng 41.000 lượt hành khách. Lượng hành khách năm nay tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Với lượng hành khách qua bến như trên, bến xe đảm bảo phục vụ tốt. Trên một số tuyến lượng khách tăng cao, bến xe cùng các nhà xe đã kịp thời tăng cường và điều động xe để phục vụ hành khách.

Ăn cơm giữa đường trong "biển người" rời thành phố - 15
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi chờ qua phà Cát Lái
Hàng nghìn phương tiện nối đuôi chờ qua phà Cát Lái

Tại cửa ngõ phà Cát Lái, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau chờ qua phà về Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó giám đốc phà Cát Lái cho biết, bến đã đưa 6 chiếc vào hoạt động để phục vụ người dân về quê nghỉ lễ. Trong ngày 29/4 có khoảng hơn 60.000 lượt khách qua phà.

Ăn cơm giữa đường trong "biển người" rời thành phố - 17
Ăn cơm giữa đường trong "biển người" rời thành phố - 18
Các tuyến đường ra vào bến xe miền Đông ùn ứ nghiêm trọng
Các tuyến đường ra vào bến xe miền Đông ùn ứ nghiêm trọng

Nguyễn Quang - Quốc Anh