1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 cây “quái thú” là đa sộp, một người Hà Nội mua từ Đắk Lắk chuyển về Thạch Thất

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 4/4, hồ sơ gốc của 3 cây "quái thú" đã được Chi cục tiếp nhận và làm rõ bước đầu.

Theo đó, cả 3 cây “quái thú” theo hồ sơ đều là cây đa sộp kích thước lớn, nguồn gốc thuộc sở hữu của người dân ở tỉnh Đắk Lắk. Cả 3 cây đều được người ở Hà Nội mua để chuyển về huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội.

Ông Đặng Văn Kiệm, Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã tiếp nhận các hồ sơ gốc và đang điều tra, xác minh những giấy tờ về 3 cây “quái thú” này. Hiện người cầm các bộ hồ sơ gốc này đang ở Huế để tiếp tục làm việc trực tiếp với cơ quan kiểm lâm.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương làm rõ các bộ hồ sơ gốc của 3 cây quái thú đang bị bắt giữ
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương làm rõ các bộ hồ sơ gốc của 3 cây "quái thú" đang bị bắt giữ

Ông Kiệm cho biết, một bộ hồ sơ gốc về cây khủng thường sẽ gồm đơn xin khai thác của người dân, bảng đăng ký khai thác có chính quyền xã xác nhận, biên bản khai thác có cơ quan kiểm lâm xác nhận… Nếu cây không có hồ sơ đảm bảo thì kiểm lâm xử lý như với lâm sản trái phép, sẽ xử phạt, tịch thu.

3 cây “quái thú” là đa sộp, một người Hà Nội mua từ Đắk Lắk chuyển về Thạch Thất - 2
3 cây quái thú bước đầu xác định là cây đa xuất xứ từ Đắk Lắk
3 cây "quái thú" bước đầu xác định là cây đa xuất xứ từ Đắk Lắk

Đại Dương