1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wayne Rooney chính thức rời MU

(Dân trí) - Ngày hôm nay, Wayne Rooney đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Everton. Cầu thủ người Anh trở lại sân Goodison Park theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ngay sau khi chiêu mộ thành công Lukaku, MU đã chính thức để Wayne Rooney chuyển tới thi đấu cho CLB Everton theo dạng chuyển nhượng tự do. Không những vậy, Quỷ đỏ còn trả khoản tiền hỗ trợ Everton trả lương cho cầu thủ này.

Rooney chính thức trở về Everton
Rooney chính thức trở về Everton

Ngày hôm qua, Wayne Rooney đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng cũ. Phát biểu trong ngày trở về “mái nhà xưa”, tiền đạo người Anh cho biết: “Việc giành những danh hiệu cùng Everton là điều tôi hướng tới.

Tôi thực sự cảm thấy CLB đang đi đúng hướng, khi chiêu mộ những cầu thủ tầm cỡ. Tôi muốn trở thành một phần giúp Everton giành được thành công. Thật tuyệt vời khi trở lại CLB. Tôi không thể chờ đợi khoảnh khắc gặp những đồng đội mới, cùng họ tập luyện và ra sân. Tôi đang cảm thấy vui vẻ”.

Trong khi đó, HLV Ronald Koeman vui mừng chào đón Rooney trở lại CLB: “Wayne Rooney luôn cho thấy khát khao chiến thắng. Đó là điều tôi cần ở các cầu thủ. Đó là cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tôi rất hạnh phúc khi thấy Rooney trở về CLB”.

Wayne Rooney năm 32 tuổi. Cầu thủ này bắt đầu tập luyện ở Everton từ năm 11 tuổi. Tới năm 2002 (khi Rooney 16 tuổi), “gã Sherk” đã bắt đầu thi đấu cho đội 1 của Everton và gây ấn tượng mạnh mẽ tại đây.

Chính vì lẽ đó, năm 2004, MU đã chi tới 25,6 triệu bảng (kỷ lục với cầu thủ dưới 20 tuổi ở thời điểm đó) để chiêu mộ Rooney. Trong 13 năm qua, Rooney đã đóng góp rất lớn vào thành công của Quỷ đỏ với 5 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 FA Cup, 3 League Cup, 1 cúp thế giới các CLB... Cầu thủ này chính là chân sút vĩ đại nhất lịch sử của MU.

Wayne Rooney là tân binh thứ 6 của Everton trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sau Michael Keane, Jordan Pickford, Davy Klaassen, Henry Onyekuru, Sandro Ramírez .

H.Long