1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tứ kết FA Cup:

Terry đưa The Blues vào Bán kết!

(Dân trí)- Bàn thắng ngay ở phút thứ 4 của trung vệ đội trưởng John Terry đã mang về thắng lợi 1-0 cho đội chủ nhà Chelsea trước Newcastle, qua đó đưa The Blues vào bán kết FA Cup. Chelsea đang tiến gần hơn đến cú đúp mùa bóng năm nay.

Mặc dù nhưng thay đổi chiến thuật của HLV Glenn Roeder đã mang lại thế trận "dễ thở" hơn cho Newcastle trước Gã nhà giàu Chelsea nhưng hàng công của họ đã tỏ ra bế tắc trong suốt 90 phút khi không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Cudicini - người bắt thay Petr Cech trận này.

 

Dẫn trước ngay ở phút thứ 4, tạo được thế chủ động trong cả trận đấu và bỏ lỡ vô số cơ hội trong hiệp hai, Chelsea hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng đồng thời tiến gần hơn tới mục tiêu duy nhất còn lại của họ trong mùa bóng này, sau khi bị loại khỏi Champions League và Carling Cup.

 

Sau 2 trận thua liên tiếp trước MU và Liverpool, HLV Glenn Roeder đã có nhưng thay đổi quan trọng khi chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-5-1 với mũi nhọn duy nhất là đội trưởng Alan Shearer. 

 

Terry đưa The Blues vào Bán kết! - 1
 

Terry kịp để lại dấu ấn của mình

ngay từ phút đầu trận đấu. (AP) 

 

Trong khi đó đội chủ nhà Chelsea không thể đưa ra sân Robben và Gallas do án treo giò của LĐBĐ Anh, thay vào đó là Damien Duff và Geremi, còn Micheal Essien được cất trên ghế dự bị.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mourinho đẩy cả hai hậu vệ biên Horno và Geremi dâng lên rất cao, cùng với sự hoạt động rất tích cực của Lampard và Gudjohnsen ở giữa sân, Chelsea đã buộc đối thủ lui về phòng ngự  và ngay lập tức ưu thế đó đã được cụ thể hóa.

 

Phút thứ 4, Damien Duff có pha phạt góc rất ăn ý với John Terry và pha đá nối rất nhanh của đội trưởng Chelsea từ cự ly 6m đã làm tung lưới Newcastle. 1-0 cho Chelsea.

 

Bàn thắng từ rất sớm cùng với lợi thế sân nhà càng tăng thêm sự chủ động của Chelsea trong việc triển khai lối chơi.

 

Bên phía Newcastle, sau những phút đầu bị ép sân, những thay đổi của Gleenn Roeder đã phát huy tác dụng khi hàng tiền vệ 5 người của đội khách bắt đầu cầm được bóng và tạo được thế trận khá cân bằng với đội chủ nhà.

 

Tuy nhiên họ không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào ngoài những cú sút thiếu uy lực của Bowyer, Ameobi cũng như Solano.

 

Terry đưa The Blues vào Bán kết! - 2
 

Lampard kiểm soát rất tốt khu trung tuyến

trong suốt trận đấu. (AP)

 

Ngược lại, lối chơi của Chelsea tiềm ẩn rất nhiều sự nguy hiểm khi cả 3 cầu thủ ở phía trên là Cole - Drogba - Duff  đều chơi phản công rất tốt, cùng với đó là khả năng phát động tấn công tuyệt vời của Frank Lampard.

 

Cuối hiệp 1 tỷ số nhẽ ra đã phải được nâng lên 2-0 cho đội chủ nhà khi trung vệ Carvalho trong một tư thế trống trải ngay trên vạch 5m50 đã đệm bóng ra ngoài sau pha đá phạt rất nguy hiểm của Lampard.

 

Vào đầu hiệp hai, Mourinho tiếp tục đẩy cao đội hình với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng thứ hai và họ đã liên tiếp tạo ra các cơ hội của Joe Cole, Horno và Gudjohnsen nhưng những cú sút đều thiếu chính xác hoặc không đủ khó để đánh bại thủ môn Shay Given.

 

Trước sự hứng khởi của đội chủ nhà, hàng thủ của Newcastle bộc lộ rất nhiều sơ hở khi thường xuyên để Damien Duff và Joe Cole có khoảng trống ở 2 cánh. Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao.

 

Phút 60, từ pha sút phạt của Lampard bên cánh phải, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã có 3 cú sút liên tiếp nhưng đều bị Shay Given xuất sắc cản phá.

 

Terry đưa The Blues vào Bán kết! - 3
 

Dù rất cố gắng, Dyer vẫn không thể vực dậy

cả đội hình chơi khá bế tắc của Newcastle. (AP) 

 

Đội khách tiếp tục thể hiện sự bế tắc trong việc tiếp cận được khung thành của Cudicini khi không thể vượt qua được hàng thủ vững chắc do Terry chỉ huy.

 

Nửa cuối hiệp 2, Mourinho lần lượt rút cả 2 cầu thủ chạy cánh của mình là Jole Cole và Damien Duff cùng Gudjohnsen ra sân và thay vào đó là Crespo, Phillips và Essien. Chelsea chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Crespo - Drogba.

 

Phút 84, trong một pha phản công nhanh rất đẹp xuất phát từ Lampard, Wright Phillips đã có cú sút đi chệch cột dọc trong tư thế không người kèm, bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc.

 

Những phút cuối trận, các cầu thủ Chelsea đã lui về sân nhà để bảo toàn tỷ số, tuy nhiên họ vẫn tạo ra được nhưng pha phản công rất sắc sảo, và một trong những tình huống đó, phút 90 trung vệ của đội khách Robbie Elliot đã phải nhận thẻ đỏ rời sân do pha phạm lỗi nguy hiểm với 1 cầu thủ đội chủ nhà đồng thời chấm dứt hy vọng gỡ hòa cho đội khách.

 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0. Chelsea vững vàng vào bán kết và đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong trận tứ kết còn lại giữa Charlton và Boro.

 

Còn đối với Newcastle, đây là thất bại thứ 3 trong vòng 10 ngày, Roeder sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn mất chiếc ghế HLV vào mùa hè tới.

 

Đội hình thi đấu:

 

Chelsea: Cudicini - Geremi, Carvalho, Terry, Del Horno - Gudjohnsen (Crespo 78'), Makelele, Lampard - Duff (Wright Phillips 69'), Cole (Essien 78')- Drogba.

 

Newcastle: Given - Babayaro (Moore 52'), Elliott, Ramage, Carr -  Ameobi, Dyer, Parker, Bowyer, Solano (Emre 71') - Shearer.

 

Phan Trung