1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho chính thức bị Chelsea sa thải

(Dân trí) - Sau chuỗi thành tích nghèo nàn của Chelsea mùa giải này, HLV Mourinho đã chính thức bị sa thải vào chiều hôm nay (theo giờ Anh).

Sau thành tích vô cùng kém cỏi của Chelsea ở mùa giải này (tụt xuống thứ 16 Premier League), HLV Mourinho đã chính thức nhận trát sa thải từ Ban lãnh đạo của đội bóng thành London. Đây là điều không thể khác.

 

 

HLV Mourinho chính thức bị sa thải
HLV Mourinho chính thức bị sa thải

Thực tế, cách đây không lâu, Ban lãnh đạo của Chelsea đã đứng ra che chở cho HLV Mourinho sau sự khởi đầu tệ hại của CLB. Thậm chí, cách đây 1 tuần, sau cuộc họp kéo dài 9 tiếng, ông chủ Abramovich đã quyết định cho “Người đặc biệt” thêm thời gian thử thách.

Tuy nhiên, thất bại trước Leicester City cuối tuần qua tựa như giọt nước tràn ly, khiến cho Mourinho mất việc ở Stamford Bridge. Hiện tại, vẫn chưa rõ số tiền bồi thường cho HLV người Bồ Đào Nha nhưng theo nguồn tin từ Daily Mail, ông sẽ nhận được khoảng 40 triệu bảng khi còn tới 4 năm hợp đồng (với mức lương 250.000 bảng/tuần).

Trên trang chủ của Chelsea xuất hiện đoạn thông báo: "CLB Chelsea đã chia tay HLV Mourinho trên cơ sở đồng thuận giữa hai bên. Chúng tôi xin cám ơn ông vì những đóng góp to lớn cho CLB kể từ năm 2013.

Với 3 chức vô địch Premier League, FA Cup, siêu cúp nước Anh, 3 League Cup,  Mourinho chính là HLV xuất sắc nhất trong 110 năm lịch sử của Chelsea. Tuy nhiên, cả ông ấy và Hội đồng quản trị đều nhận thức được rằng kết quả của đội bóng trong mùa giải này không đủ tốt và tin rằng sự ra đi của ông ấy là điều tốt cho cả hai".

Như vậy triều đại thứ 2 của Mourinho ở Stamford Bridge chỉ kéo dài đúng 2 năm (2003-2015), nghĩa là vẫn còn ít hơn thời Mou 1.0 (2004-2007). Giấc mộng xây dựng đế chế lâu dài của Mourinho ở Chelsea đã không trở thành hiện thực.

Trong lần thứ 2 trở lại Chelsea, Mourinho đã mang về phòng truyền thống của CLB thêm 1 chức vô địch Premier League (2014/15) và 1 chức vô địch Capital One Cup (2014/15). Tại đấu trường Champions League, ông chỉ giúp CLB lọt tới vòng bán kết ở mùa giải 2013/14.

Lúc này, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Guus Hiddink, Brendan Rodgers và Juande Ramos. Trong đó, HLV Guus Hiddink đang nổi lên như ứng cử viên số 1 bởi những mục tiệu “xịn” như Pep Guardiola, Carlo Ancelotti đều không chấp nhận làm HLV tạm quyền.

Năm 2009, Guus Hiddink cũng từng cứu vớt thành công Chelsea, khi giúp CLB đoạt FA Cup và lọt vào bán kết Champions League.

H.Long