1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Miura vui vì U23 Việt Nam thua đậm đội hạng 4 Nhật Bản

(Dân trí) - Chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng trận thua của U23 Việt Nam trước đội bóng hạng tư đến từ Nhật Bản là một tín hiệu vui, bởi ông biết đội tuyển đang yếu và thiếu chỗ nào để khắc phục. Sau trận thua JFL Selection 0-4 trên sân Hàng Đẫy chiều nay, HLV Miura đã có những chia sẻ thẳng thắn về những vấn đề trên với báo chí.

Ông có buồn không khi U23 Việt Nam thua đậm đối thủ JFL Selection với tỷ số 0-4?

Chúng tôi đã có hơn 1 tuần tập luyện và trận giao hữu chiều nay thực sự bổ ích với các cầu thủ. Thắng thua trận đấu này không quan trọng. Chúng tôi đã thua 0-4, nhưng đây là một tín hiệu tốt vì điều đó giúp tôi nhận ra nhiều vấn đề ở đội tuyển U23 Việt Nam. Sau trận thua này, tôi cũng sẽ biết cần phải làm gì để khắc phục những điểm yếu của đội tuyển.

 

HLV Miura cho rằng U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện
HLV Miura cho rằng U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện

 

Theo ông những điều mà U23 Việt Nam cần khắc phục sau trận đấu này là gì?

Họ không có sự kết dính với nhau trên sân. Các cầu thủ cũng không có sự liên lạc với nhau. Sau giờ giải lao tôi đã nói rằng hãy nhìn sang đối thủ để học tập, nhưng có vẻ nhiều cầu thủ thủ tỏ ra ngại ngùng khi giao tiếp.

Còn điều gì khiến ông hài lòng?

Trước khi thi đấu tôi cũng trao đổi với các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ lứa U19. Những vị trí nào mà học có thể chơi tôi đều đã thử nghiệm họ. Tôi thấy sự thú vị rất lớn từ những thử nghiệm này.

Ông đánh giá thế nào về đối thủ của U23 Việt Nam. Họ có phải là đội bóng mạnh khiến chúng ta thua đậm như vậy?

JFL Selection thi đấu ở hạng tư Nhật Bản. Họ là một đội bán chuyên nghiệp. Sau khi mùa giải kết thúc, JFL Selection sẽ chọn ra 16 cầu thủ tốt nhất ở các CLB hạng 4 để đi các nước ĐNA thi đấu.

Trước khi sang Việt Nam họ đã giành chiến thắng 3-0 trước U23 Lào và hòa U23 Campuchia 2-2, thắng U23 Myanmar với tỷ số 3-0. JFL Selection là đội bóng không dễ bắt nạt nhưng họ không có cầu thủ nào nổi tiếng.

Vấn đề chấn thương thực sự nan giải ở U23 Việt Nam, ông muốn nói gì về điều này?

Vấn đề chăm sóc y tế ở các CLB V-League tôi đã làm việc và tìm hiểu rất nhiều. Thực ra các CLB không có sự chăm sóc tốt cho các cầu thủ, vì vậy ĐTQG thường gặp nhiều vấn đề về chấn thương khi tập trung. Các đội bóng ở V.League tập luyện không ở mức độ cao và khi họ lên đội tuyển, nhiều cầu thủ đã bị đau. Về vấn đề chấn thương chúng ta không thể nói trước được điều gì. Trước và khi tập trung chúng ta gặp nhiều vấn đề này. Dĩ nhiên những chấn thương không mong đợi.

Ông gặp khó khăn gì trong cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại?

Tôi thấy thoải mái, nhưng có gặp áp lực từ báo chí

Xin cảm ơn ông!

Hà Nguyên