1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Honduras tuyên bố sẽ có 3 điểm trước U20 Việt Nam

(Dân trí) - HLV trưởng đội tuyển U20 Honduras, ông Tabora, thể hiện sự quyết tâm sẽ đánh bại U20 Việt Nam trong trận đấu quyết định lượt cuối bảng E vòng chung kết U20 World Cup.

Trận đấu giữa hai đội U20 Việt Nam - U20 Honduras sẽ diễn ra vào lúc 13h00 Chủ nhật ngày 28/5 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Jeonju. Đây là trận mà cả hai đội đều có một con đường duy nhất là giành chiến thắng, nếu không muốn về nước sớm. Lợi thế đang đứng về phía U20 Việt Nam khi có 1 điểm trong tay, và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang tự quyết được số phận của mình.


HLV trưởng đội tuyển U20 Honduras, ông Tabora tin tưởng đội nhà sẽ đánh bại U20 Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển U20 Honduras, ông Tabora tin tưởng đội nhà sẽ đánh bại U20 Việt Nam

Tuy nhiên, U20 Honduras sẽ không phải là đối thủ dễ bị dánh bại trong trận đấu mà họ cũng bị dồn vào thế chân tường. Trước trận đấu mang tính sống còn, HLV Tabora đã lên dây cót tinh thần cho toàn đội: “Chúng ta vẫn còn cơ hội, nên đây sẽ là trận đấu mà toàn đội thi đấu với tinh thần quyết tâm nhất. Tôi đã xem U20 Việt Nam thi đấu. Họ là đội bóng có kỹ thuật rất tốt, có lợi thế về điểm số.

Tuy nhiên, tình thế bây giờ vẫn để ngỏ cho chúng tôi và U20 Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải thi đấu trận cuối với quyết tâm giành trọn 3 điểm và tôi tin các học trò sẽ làm được”.

Cũng theo HLV Honduras, U20 Việt Nam bị mất nhiều trong trận gặp U20 Pháp, còn đội mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự sau trận thua U20 New Zealand. Vì thế mà trận đấu sắp tới sẽ sòng phẳng, kết quả chiến thắng sẽ dành cho đội xứng đáng hơn trên sân.

Về phần mình, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, các cầu thủ U20 Việt Nam đang dần lấy lại tinh thần sau trận thua đậm 0-4 trước U20 Pháp. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đánh giá cao U20 Honduras. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, những gì thầy trò HLV Carlos Tabora thể hiện kể từ đầu giải chưa có nhiều điều đặc biệt.

“U20 Honduras có một số cầu thủ tương đối tốt, nhưng so với mặt bằng chung của các đội bóng khác, họ không có gì đặc biệt. Bên cạnh đó, bóng đá Bắc Trung Mỹ không có tính ổn định, lúc đá tốt lúc đá kém. Trận rồi, tôi bất ngờ khi họ thua sớm U20 New Zealand”, ông Tuấn nói.

Lương Thành (từ Jeonju)

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017