1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam thiếu một trung phong cắm như Công Vinh

(Dân trí) - Trận hòa Afghanistan vừa qua cho thấy đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đang rất thiếu một trung phong cắm có khả năng săn bàn tốt như Công Vinh trước đây. Nếu không giải quyết được bài toán này, HLV Hữu Thắng chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn ở sân chơi vòng loại Asian Cup 2019.

Trong danh sách tập trung lên đội tuyển Việt Nam lần, HLV Nguyễn Hữu Thắng khoanh vùng cho vị trí tiền đạo không có một gương mặt nào thường xuyên được chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công tại các CLB ở V-League.

Điểm lại những cái tên chơi cao nhất trên hàng công ĐTVN có Công Phượng, Văn Toàn, Văn Quyết, Tuấn Tài. Trong số này, chỉ có Tuấn Tài là chơi như một trung phong thực sự, nhưng cầu thủ này lại non kinh nghiệm và chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Hữu Thắng.


Văn Quyết chưa thể thay thế vai trò Công Vinh để lại

Văn Quyết chưa thể thay thế vai trò Công Vinh để lại

Ở trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa trên sân Hàng Đẫy ngày 22/3, tiền đạo CLB SL Nghệ An được đá chính nhưng anh không thể hiện được gì nhiều. Còn ở trận gặp Afghanistan, Tuấn Tài thậm chí còn không được vào sân phút nào.

Những gương mặt còn lại là Văn Quyết, Công Phượng và Văn Toàn, thực ra ít khi được xếp đá trung phong. Như trận gặp Afghanistan, Văn Quyết chơi cao nhất nhưng cũng thường xuyên phải lui về nhận bóng. Điều này cũng dễ hiểu khi ở CLB, Văn Quyết thường chơi phía sau Gonzalo hay Samson, nên anh sẽ cảm giác như bị gò bó khi được xếp đá ở vị trí cao nhất trên hàng công.

ĐTVN trận này đá như không có một tiền đạo cắm thực thụ, mà chủ yếu là tiền đạo ảo hay đá ở vị trí hộ công như Công Phượng. Đó là lý do vì sao tuyển Việt Nam nhiều thời điểm gần như không có ai xâm nhập vùng cấm để đối phó với hàng thủ Afghanistan. Số lần sút bóng của Văn Quyết và Công Phượng thậm chí còn ít hơn cả Minh Tuấn và Thanh Trung.

Còn với Văn Toàn, dù cầu thủ này ghi bàn thắng duy nhất cho ĐTVN trong trận gặp Afghanistan, nhưng đó không phải là một mẫu tiền đạo để HLV Hữu Thắng có thể xếp ở vị trí chơi cao nhất. Điểm mạnh của Văn Toàn vẫn là những pha tăng tốc bất ngờ từ cánh phải, sau đó tận dụng điểm mạnh về tốc độ xâm nhập hàng phòng ngự đối phương. Ngoài ra, Văn Toàn cũng biết chọn vị trí rất tốt, nhưng cầu thủ này lại có thể hình thấp bé, không phù hợp với những tình huống tranh chấp trong vòng 16m50 hay những pha không chiến.

Việc không có những tiền đạo cắm thực thụ như Anh Đức hay phần nào đó là Công Vinh, khiến HLV Hữu Thắng đang đau đầu trong việc đưa ra các phương án tấn công. ĐTVN chủ yếu là cầm bóng, dứt điểm từ xa hay tận dụng những đường chuyền dọn cỗ của Xuân Trường, chứ ít có những pha tì đè, không chiến hay đột phá táo bạo thẳng vào hàng thủ đối phương.

Nhìn cả V-League hiện tại, HLV Hữu Thắng có lẽ chỉ còn hy vọng vào tài năng trẻ Hà Đức Chinh của SHB Đà Nẵng, nhưng cầu thủ này lại đang tập trung cùng đội tuyển U20 tham dự FIFA World Cup 2017. Mà ngay cả Đức Chinh có lên tuyển thì anh cũng khó nhận được sự tin tưởng tuyệt đối bởi còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc.

Việt Long