1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển nào sẽ tiếp bước Brazil dự World Cup 2018?

(Dân trí) - Brazil đã chính thức giành vé dự World Cup 2018 trước khi vòng loại Nam Mỹ kết thúc 4 vòng đấu. Tại châu Á và Nam Mỹ, nhiều đội tuyển đang chờ đợi các vòng đấu tới để giành tấm vé đến Nga mùa hè sang năm.

Với phong độ xuất sắc, Brazil đã đánh bại Paraguay 3-0 và trong trận đấu còn lại Peru bất ngờ hạ Uruguay 2-1, đã giúp Brazil (33 điểm) có vé đến Nga trước 4 vòng đấu loại khu vực Nam Mỹ. Họ đã hơn Uruguay 10 điểm và Argentina 11 điểm, hai đối thủ này còn một trận đối đầu trực tiếp nên kể cả thua 4 trận còn lại, Selecao vẫn nằm trong nhóm 4 đội đứng đầu.


Argentina và Chile sẽ phải gồng mình cho tấm vé dự World Cup 2018

Argentina và Chile sẽ phải gồng mình cho tấm vé dự World Cup 2018

Nam Mỹ có 4,5 suất (4 chính thức, 1 vé vớt) dự World Cup 2018 và hiện tại có Colombia (24 điểm), Uruguay, Chile (cùng 23 điểm), Argentina (22 điểm) và Ecuador (20 điểm) tranh 3,5 suất còn lại. Cuộc đua sắp tới hứa hẹn vô cùng căng thẳng khi các đội bóng đều đầy tham vọng, trong đó những trận đối đầu trực tiếp như Uruguay-Argentina (vòng 15) hay Ecuador-Argentina (vòng 18) có ý nghĩa quyết định.

Trong khi đó, cả Colombia, Chile, Ecuador còn phải đối đầu đội đầu bảng Brazil, nên phải đối diện nhiều khó khăn. Argentina vấp phải thử thách lớn nhất khi họ đá 3 trận liên tuc với Uruguay, Venezuela, Peru mà không có sự phục vụ của Lionel Messi.

Cuộc đua ở vòng loại cuối cùng khu vực châu Á (4,5 suất) cũng khốc liệt không kém, khi các đội bóng chỉ còn 3 lượt trận vòng loại để phấn đầu. Tại bảng A, Iran (17 điểm) đang có ưu thế còn Hàn Quốc (13 điểm) và Uzbekistan (12 điểm) cạnh tranh khốc liệt ngôi á quân cùng suất chính thức.

Cuộc đua ở bảng B còn khốc liệt hơn khi Nhật Bản và Saudi Arabia chia nhau ngôi đầu bảng với 16 điểm, Australia đứng thứ 3 với 13 điểm. Theo quy định của FIFA với khu vực châu Á, hai đội dẫn đầu giành vé chính thức, hai đội đứng thứ 3 ở hai bảng sẽ đá play-off và đội thắng sẽ tranh vé vớt với đại diện ở khu vực CONCAF.


Nhật Bản (xanh) đang có ưu thế nhất định ở bảng đấu của mình

Nhật Bản (xanh) đang có ưu thế nhất định ở bảng đấu của mình

Tại khu vực Bắc Trung Mỹ và vịnh Caribe (CONCACAF, 3,5 suất) sau 4 lượt đấu thì Mexico (10 điểm) và Costa Rica (7 điểm) đang có ưu thế nhất định. Ngoài ra, Mỹ, Honduras và Panama (cùng được 4 điểm) cũng phải nỗ lực nhiều hơn trong giai đoạn còn lại.

Tại châu Đại dương, New Zealand đã có 0,5 vé dự Worrld Cup 2018. Họ chờ đối thủ đến từ Nam Mỹ để đá trận tranh vé vớt giành vé đến Nga và nếu phải đụng độ Argentina hay Uruguay thì đó sẽ là thử thách vô cùng lớn với New Zealand.

Ở khu vực châu Phí, 5 đội đứng đầu 5 bảng sẽ giành vé chính thức đến Nga. Các đội bóng đang dẫn đầu sau hai lượt trận vòng loại khu vực châu Phi gồm Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Ai Cập, Nigeria và Congo.

Khu vực châu Âu là nơi thu hút sự chú ý nhiều nhất, khi họ chỉ có 13 suất dự World Cup 2018 và vòng loại chia làm 9 bảng đấu. 9 đội đầu bảng sẽ giành vé đến Nga, đội nhì bảng có thành tích kém nhất sẽ bị loại. 8 đội nhì bảng còn lại sẽ bốc thăm làm 4 cặp, 4 đội chiến thắng sẽ đoạt vé dự World Cup 2018.

Vòng loại khu vực châu Âu đã đi qua được một nửa (5/10 vòng đấu). Tại bảng A, Pháp (13 điểm), Thụy Điển (10 điểm) và Bulgaria (9 điểm) đang cạnh tranh khốc liệt. Ở bảng B, Thụy Sỹ (15 điểm) và Bồ Đào Nha (12 điểm) đua nhau ngôi đầu, cơ hội dành cho Hungary (7 điểm) khá thấp.


Italia và Tây Ban Nha đang bằng điểm nhau ở bảng G vòng loại khu vực châu Âu

Italia và Tây Ban Nha đang bằng điểm nhau ở bảng G vòng loại khu vực châu Âu

Ở bảng C, Đức đang độc tôn với 15 điểm tuyệt đối và Bắc Ireland (10 điểm) và CH Séc (8 điểm) cạnh tranh ngôi nhì bảng. Ở bảng D diễn ra cuộc đua song mã giữa Ireland và Serbia khi hai đội đều có 11 điểm.

Tại bảng E, Ba Lan đang chiếm ưu thế với 13 điểm còn Đan Mạch, Montenegro (7 điểm) cạnh tranh vị trí thứ hai. Bảng F đang có sự thống trị tuyệt đối của người Anh với 13 điểm còn Slovkia (9 điểm) và Slovenia (8 điểm) đua vị trí thứ hai.

Bảng G được coi là hấp dẫn nhất khi Tây Ban Nha và Italia cùng có được 13 điểm và đội bóng xứ bò tót chỉ xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Ở bảng H, Bỉ (13 điểm), Hy Lạp (11 điểm) và Bosnia (10 điểm) đang tạo nên cuộc đua tam mã đầy hấp dẫn.

Cuối cùng ở bảng I, Croatia (13 điểm) và Iceland (10 điểm) đua tranh ngôi đầu bảng. Rõ ràng cuộc đua giành vé tại châu Âu đang hấp dẫn hơn bao giờ hết và chắc chắn giai đoạn lượt về vòng loại World Cup khu vực châu Âu hứa hẹn sẽ căng thẳng, với những kết cục khó lường.

Thùy Anh