1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Đối đầu U19 Nhật Bản khó hơn nhiều so với các đội bóng Tây Á”

(Dân trí) - Cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm cho rằng Nhật Bản sẽ là đối thủ khó hơn hẳn Bahrain, với U19 Việt Nam, vì Nhật Bản chơi khoa học hơn, có kỷ luật chiến thuật tốt hơn đội bóng Tây Á.

Ông đánh giá thế nào Nhật Bản, đối thủ của U19 Việt Nam tại bán kết giải châu Á, thưa ông?

Theo tôi, Nhật Bản là đối thủ khó nhất trong số tất cả các đội mà ta có thể gặp ở bán kết. Khó khăn ở đây không phải vì họ mạnh hơn hay yếu hơn các đội khác tầm châu Á, vì khó mà nói ai mạnh ai yếu khi bóng chưa lăn, mà khó khăn nằm ở chỗ Nhật Bản là đội quá hiểu bóng đá Việt Nam, lại ổn định hơn các đội bóng Tây Á.

Ông có thể nói rõ hơn về điểm này?

U19 Việt Nam sẽ có trận bán kết nhiều thách thức trước Nhật Bản
U19 Việt Nam sẽ có trận bán kết nhiều thách thức trước Nhật Bản

Ví dụ khi gặp các đội bóng Tây Á, các đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn thỉnh thoảng có các chiến thắng để đời. Cơ bản là các đội bóng phía Tây châu Á dù mạnh về kỹ thuật, thể lực, thể hình tốt, nhưng kỷ luật chiến thuật của họ khá tệ. Cầu thủ Tây Á ít có sự kiên nhẫn, họ dễ mất bình tĩnh khi bị đặt vào trạng thái bất lợi.

Điển hình là ở trận đấu với Bahrain vừa rồi, sau khoảng 30 phút đầu U19 Việt Nam phòng ngự quá kín kẽ, còn họ thì không làm cách nào xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của ta trong khoảng thời gian đấy, các cầu thủ Bahrain lập tức bộc lộ sự nôn nóng và mất bình tĩnh, tự xử lý hỏng, đội hình thì rối loạn. Nhật Bản hiếm khi mất bình tĩnh như thế, vì khâu tổ chức nói chung của người Nhật rất tốt, nên khó cọ chuyện họ vỡ trận vì nôn nóng.

Vậy đâu là cơ hội của U19 Việt Nam trước Nhật Bản?

Cơ hội chắc chắn vẫn luôn luôn có, dù rất nhỏ vì đối phương rất mạnh. Tôi cho rằng yếu tố tinh thần sẽ đóng vai trò quyết định với U19 Việt Nam. Tinh thần thoải mái sẽ giúp các cầu thủ thoải mái, không bị căng cứng và phát huy tốt nhất các mặt mạnh của mình.

Nếu U19 Việt Nam duy trì được thể lực như các trận đấu đã qua thì chúng ta sẽ gây nhiều khó khăn cho Nhật Bản, giữ được cự ly đội hình, và khi đó Nhật Bản muốn đánh bại đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không dễ đâu. Và tôi muốn nói rằng dù kết quả của trận bán kết có như thế nào thì U19 Việt Nam cũng đã có một giải đấu quá thành công.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Đối đầu U19 Nhật Bản khó hơn nhiều so với các đội bóng Tây Á” - 2