1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Công Phượng tiến bộ, nhưng cần đối thủ mạnh để đánh giá đầy đủ hơn”

(Dân trí) - Theo quan điểm của cựu HLV Đoàn Minh Xương, đội tuyển U23 Việt Nam nói chung và Công Phượng nói riêng chơi có tiến bộ nhìn từ trận đấu với U23 Myanmar, nhưng để có được nhận định chuẩn xác hơn thì cần phải có đối thủ cọ xát mạnh hơn.

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển U23 Việt Nam thông qua trận thắng U23 Myanmar?

Theo tôi, mục đích chung của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu diễn ra ở Thái Lan là thử nghiệm, hướng về VCK U23 châu Á vào năm sau, nên tất cả các trận đấu đều là thử nghiệm. Thế nên, một trận thắng trước U23 Myanmar chưa thể cho chúng ta đánh giá toàn diện về đội. Dĩ nhiên, nếu vào chung kết gặp Thái Lan hoặc Nhật Bản thì cơ hội cọ xát sẽ nhiều hơn, nhưng vẫn phải xác định đây chưa phải là đích đến của đội.

Đứng trên quan điểm đây là giải đấu thử nghiệm, vậy ông có cho rằng U23 Việt Nam sẽ có thay đổi ở trận đấu với Uzbekistan tới đây?

Cựu HLV Đoàn Minh Xương đánh giá Công Phượng và U23 Việt Nam có tiến bộ...
Cựu HLV Đoàn Minh Xương đánh giá Công Phượng và U23 Việt Nam có tiến bộ...

Đầu tiên sẽ là thử nghiệm về mặt sơ đồ chiến thuật. Theo tôi, ông Park Hang Seo sẽ cho đội chơi theo sơ đồ 4-1-4-1, vì sơ đồ này khá linh hoạt khi đội muốn chuyển trạng thái tấn công hay phòng ngự. Từ sơ đồ trên, đội tuyển U23 Việt Nam có thể chuyển sang chơi 4-3-3 hay 3-4-3, tuỳ thời điểm.

Đây là nét mới so với các đời HLV trước. Trước đây, các HLV khác chỉ sử dụng một sơ đồ duy nhất suốt toàn giải, chỉ sử dụng một hệ thống cố định.

Còn về mặt con người, tôi cho rằng HLV Park Hang Seo sẽ cố gắng sử dụng những người mà ông chưa xài ở trận đấu với U23 Myanmar vừa rồi, hòng có cái nhìn bao quát toàn bộ nhân sự mà ông đang có.

Còn về mặt cá nhân, cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam là Công Phượng đã chơi như thế nào, thưa ông?

... nhưng đội vẫn cần những đối thủ mạnh hơn để đánh giá toàn diện hơn
... nhưng đội vẫn cần những đối thủ mạnh hơn để đánh giá toàn diện hơn

Đầu tiên, cậu ấy vẫn là cầu thủ chủ chốt trong mọi sơ đồ và mọi lối đá mà HLV Park Hang Seo xây dựng. Cậu ấy có đường chuyền cho Quang Hải ghi bàn đầu tiên trong trận đấu với U23 Myanmar, di chuyển rộng, tự mình ghi 1 bàn thắng. Nhìn chung, về mặt lối chơi, Công Phượng có tiến bộ, nhưng để đánh giá toàn diện thì như tôi nói, U23 Việt Nam và Công Phượng cần một đối thủ mạnh để hiểu thêm về chính mình.

Nói cho cùng bóng đá là một môn đối kháng, nếu đối phương không tranh chấp, thiếu áp sát thì các cầu thủ tha hồ “múa”. Ở trận vừa rồi Myanmar đã chơi như thế, hơi non nớt và mắc quá nhiều trong phòng ngự.

Còn về Uzbekistan thì sao, đây là đối thủ như thế nào?

Đừng vội đánh giá U23 Uzbekistan qua trận đấu với U23 Myanmar. Theo tôi, họ chưa có đủ thời gian chuẩn bị cho giải đấu này, thành ra chất kết dính chưa cao, nên trận đấu hôm qua với Myanmar chỉ là trận khởi động của họ. Dù vậy, cách Uzbekistan gỡ hoà sau khi bị dẫn trước đến 2 bàn và chơi thiếu người cho thấy đội bóng này có bản lĩnh cao, có sự đồng đều. Đừng quên các cầu thủ của họ đến từ nền bóng đá có lối chơi hiện đại hơn cầu thủ Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Công Phượng tiến bộ, nhưng cần đối thủ mạnh để đánh giá đầy đủ hơn” - 3

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018