1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ai mất chỗ khi 7 tuyển thủ U20 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia?

(Dân trí) - Có 7 cầu thủ U20 Việt Nam được gọi vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu vòng loại Asian Cup 2019, với Jordan vào giữa tháng 6 tới đây. Điều đó cũng có nghĩa sẽ có nhiều cầu thủ cũ đứng trước nguy cơ bị loại, trong đó có không ít cầu thủ của HA Gia Lai.

Việc có đến 7 cầu thủ thuộc đội tuyển U20 Việt Nam, vừa tham dự VCK World Cup U20 diễn ra tại Hàn Quốc, góp mặt ở đội tuyển quốc gia là điều không nằm ngoài dự đoán. Bởi, đấy đều là những gương mặt đầy triển vọng, thậm chí còn thường xuyên được thi đấu ở V-League hơn nhiều cầu thủ khác, từng góp mặt ở đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam thời gian vừa rồi.

Ví dụ như vị trí của tiền vệ Quang Hải, một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất tại V-League trong lượt đi, trong đội hình của nhà đương kim vô địch Hà Nội FC. Với phong độ hiện tại, Quang Hải thậm chí còn xứng đáng có suất đá chính ở đội tuyển quốc gia, chứ không riêng vì được gọi lên đội tuyển.

Tương tự như thế là vị trí của tiền đạo Hà Đức Chinh và trung vệ Đình Trọng. Các tiền đạo của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong khoảng thời gian gần đây như Tuấn Tài, Thanh Bình đều không tạo được dấu ấn nổi trội. Trong khi đó, Hà Đức Chinh dù sao cũng thi đấu khá tại V-League, có chỗ chính thức trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng.

Các tuyển thủ U20 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia cũng đồng nghĩa với việc sẽ có cầu thủ ở đội tuyển bị loại
Các tuyển thủ U20 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia cũng đồng nghĩa với việc sẽ có cầu thủ ở đội tuyển bị loại

Ngược xuống tuyến dưới, trung vệ Đình Trọng là một trong những trụ cột của đội bóng có lối chơi khó chịu Sài Gòn FC. Ưu thế về thể hình, cũng nhưng khả năng không chiến của Đình Trọng có thể giúp ích cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng, vốn thường không giỏi trong không chiến.

Đình Trọng hơi bị mất điểm với tấm thẻ đỏ trong trận U20 Việt Nam gặp U20 Pháp, và không thể dự trận đấu với U20 Honduras. Nhưng đấy là vấn đề về mặt kinh nghiệm, và cầu thủ này có thể tốt lên, nếu như được cọ xát nhiều hơn.

Hoặc ở vị trí thủ môn, Tiến Dũng dù sao cũng đáng tin hơn so với thủ thành dự bị thường xuyên ở đội tuyển như Đặng Văn Lâm. Ít nhất, Tiến Dũng hơn Đặng Văn Lâm ở sự nhanh nhẹn, khả năng bao quát khu vực 16m50.

Vấn đề sau khi có đến 7 cầu thủ từ đội tuyển U20 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia, sẽ có hàng loạt vị trí có nguy cơ mất chỗ ở đội tuyển, trong đó có không cầu thủ của HA Gia Lai.

Ở vị trí hậu vệ cánh, A Hoàng của đội bóng phố núi cũng không hơn gì Tấn Tài hay Đoàn Văn Hậu. Sở dĩ lâu nay A Hoàng được chú ý nhiều vì anh đang khoác áo đội bóng phố núi, được cho là ăn ý với các cầu thủ khác cũng thuộc đội bóng phố núi như Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh.

Hoặc nếu đã có Quang Hải thì Hồng Duy (HA Gia Lai) cũng không chắc suất, vì Hồng Duy kém Quang Hải cả về phong độ lẫn năng lực. Ngay cả Tuấn Anh cũng chưa chắc có chỗ, nếu như cầu thủ của Gỗ không kịp hồi phục thể lực ở trạng thái tốt nhất.

Nhìn chung, việc có thêm sự cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia nói cho cùng chỉ là tốt hơn cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Mà không chỉ có cầu thủ của HA Gia Lai, nhiều cầu thủ khác nếu không đạt phong độ tốt cũng có thể mất chỗ về tay các đàn em, như trung vệ Hoàng Văn Khánh (SL Nghệ An), Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Âu Văn Hoàn (CLB TPHCM)…

Kim Điền

Ai mất chỗ khi 7 tuyển thủ U20 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia? - 2