1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 ứng viên hàng đầu thay thế Mourinho

(Dân trí) - Mourinho đã chính thức bị Chelsea sa thải lần hai. Khi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ra đi, chắc chắn sẽ có người thay ông dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge và 5 gương mặt dưới đây đang được đánh giá là những ứng viên tiềm năng nhất cho ghế nóng ở Chelsea.

Juande Ramos


Ramos đã thất nghiệp được hơn 1 năm

Ramos đã thất nghiệp được hơn 1 năm

Cựu huấn luyện Real Madrid và Tottenham bất ngờ có tên trong danh sách các huấn luyện viên có thể thay thế Chelsea. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha năm nay 61 tuổi và từng có nhiều năm kinh nghiệm cầm quân khi ông trải qua rất nhiều đội bóng. Tuy từng có kinh nghiệm làm việc tại Anh nhưng Juande Ramos đã trải qua quãng thời gian không mấy thành công. Nhưng dù sao trong bối cảnh “chữa cháy”, Chelsea cũng không đòi hỏi quá nhiều.

Điểm mạnh của Juande Ramos là ông khá cứng rắn trên băng ghế chỉ đạo, sẵn sàng đẩy đi những cầu thủ không phục tùng. Đây là điều Chelsea đang rất cần, nội bộ đội bóng này đang khá rối loạn sau khi một số cầu thủ nổi lên chống lại Mourinho, khiến cho đội bóng thi đấu bết bát trong giai đoạn từ đầu mùa giải năm nay và vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải mất chức.

Sau khi chia tay Dnipro Dnipropetrovsk ở cuối mùa giải 2013/14, Juande Ramos hiện đang thất nghiệp. Cho nên cũng không loại trừ khả năng Chelsea sẽ mời ông.

Guus Hiddink

Hiddink từng giành FA Cup với Chelsea năm 2009
Hiddink từng giành FA Cup với Chelsea năm 2009

Guus Hiddink hiện đang thất nghiệp sau khi từ chức ở đội tuyển Hà Lan vào tháng 9 vừa qua. Abramovich có mối quan hệ thân thiết với Hiddink, bởi trước đây chính tay ông đã đưa chiến lược gia người Hà Lan về dẫn dắt tuyển Nga (2006-2010). Tài năng của Hiddink có lẽ cũng chẳng cần phải xem xét, ông là người có đủ khả năng, cá tính để dẫn dắt Chelsea

Sau khi sa thải Luiz Felipe Scolari vào tháng 2 năm 2009, Abramovich đã nhờ Hiddink chèo chống Chelsea trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Chiến lược gia người Hà Lan cũng tạo được dấu ấn khi đưa Chelsea vô địch FA Cup. Không ngoại trừ khả năng Abramovich lại thêm một lần nữa cầu viện Hiddink về lèo lái Chelsea trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Nếu Hiddink về lại Stamford Bridge và làm tốt ở nửa cuối mùa giải, ông có khả năng sẽ được giữ lại bằng một bản hợp đồng dài hạn.

Carlo Ancelotti

Ancelotti có thể làm thêm trước khi tới Bayern Munich
Ancelotti có thể làm thêm trước khi tới Bayern Munich

Ancelotti từng có hai năm dẫn dắt Chelsea, ông từng đưa đội bóng này giành cú đúp vào mùa giải 2009/10. Điểm thuận lợi cho việc Chelsea tiếp xúc với Ancelotti là hiện tại chiến lược gia người Italia đang thất nghiệp. Vào cuối mùa giải vừa qua, ông đã bị Real Madrid sa thải và sau một thời gian nghỉ ngơi, có thể Ancelotti đã muốn trở lại với nghiệp cầm quân.

Cũng trong ngày hôm qua đã rộ lên tin tức Ancetlotti ký hợp đồng 3 năm với Bayern Munich, nhưng tất cả chỉ bắt đầu vào đầu mùa giải năm tới, khi Pep Guardiola đã chính thức chia tay đội bóng này. Hiện tại Ancetlotti vẫn còn đang ngồi chơi nên cũng không loại trừ khả năng ông nhảy vào Chelsea.

Rào cản chỉ nằm ở chỗ Carlo Ancelotti không thực sự được ông chủ Abramovich yêu thích. Bằng chứng rõ ràng nhất là trước đây chỉ sau một mùa trắng tay, chiến lược gia người Italia đã phải ra đi.

Brendan Rodgers


Rodgers hiểu rất rõ CLB Chelsea

Rodgers hiểu rất rõ CLB Chelsea

Cách đây không lâu Brendan Rodgers mới bị Liverpool sa thải. Nhưng điều đó không phải vấn đề khiến Chelsea cảm thấy lo lắng. Chiến lược gia người Bắc Ailen từng làm việc ở hệ thống đào tạo trẻ tại đội chủ sân Stamford Bridge trước khi tham gia vào ban huấn luyện đội bóng này. Rodgers hiểu rất rõ Chelsea hay các cầu thủ trẻ như Kurt Zouma, Ruben Loftus-Cheek.

Đó là lợi thế lớn Chelsea để ý đến Rodgers. Tuy nhiên, Rodgers cũng không phải mẫu huấn luyện viên cá tính mạnh, dẹp yên được phòng thay đồ. Thực tế cho thấy ở đội bóng thành London đang có nhiều cá nhân có cá tính mạnh, nên cũng có thể Rodgers chưa phải phương án hay nhất Cho Chelsea vào lúc này. Nhưng khi mà không có nhiều huấn luyện viên giỏi chấp nhận làm công việc tạm thời thì vẫn có thể Brendan Rodgers sẽ trở lại Chelsea.

John Terry

Terry rất có ảnh hưởng ở Chelsea
Terry rất có ảnh hưởng ở Chelsea

Đội trưởng của Chelsea hiện tại từng thổ lộ rằng anh muốn theo nghiệp cầm quân sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Terry không có kinh nghiệm huấn luyện, nhưng anh lại cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo của Chelsea. Bản thân Terry cũng là người có ảnh hưởng rất lớn đối với tập thể cầu thủ đội bóng này, thậm chí hậu vệ này còn đang bị nghi ngờ là người "đầu trò" khiến Abramovich sa thải Mourinho.

Còn nhớ khi Villa-Boas bị sa thải ở gần cuối mùa giải 2011/12, Di Matteo lên làm huấn luyện viên tạm quyền và trong các trận đấu của đội bóng này sau đó, Terry cũng có đôi lần (sau khi được thay ra) đã hò hét chỉ đạo các đồng đội thi đấu. Vì thế, cơ hội để Terry bắt đầu nghiệp cầm quân ngay lúc này cũng không hề nhỏ.

P.S