1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

5 cầu thủ khoác áo MU và Arsenal trong kỷ nguyên Premier League

(Dân trí) - Xuyên suốt chiều dài lịch sử, có tới 13 cầu thủ từng khoác áo chung giữa MU và Arsenal, tuy nhiên trong kỷ nguyên Premier League, chỉ có năm cầu thủ từng khoác áo chung cả hai đội.

1. David Platt

Manchester United 1982-1985 (0 trận); Arsenal 1995-1998 (88 trận, 13 bàn thắng)

Năm 16 tuổi David Platt gia nhập MU, ông cũng đã có bản hợp đồng chuyên nghiệp cùng “Quỷ đỏ” vào đầu mùa giải 1984/85. Tuy nhiên, Platt không tìm được chỗ đứng tại Old Trafford, thậm chí đội bóng thành Manchester còn cho David Platt chuyển nhượng tự do vào mùa Hè năm 1985 và ông chọn đầu quân cho Crewe Alexandra, đội bóng ở giải hạng tư của Anh khi đó.

Dường như MU đã bỏ phí tài năng của Platt, bởi tới năm 1989, ông đã được triệu tập vào tuyển Anh và liên tục có mặt trong đội hình “Tam sư” cho tới năm 1996, tổng cộng ông đã thi đấu 62 trận cho tuyển quốc gia. Sau 10 năm lưu lạc qua năm đội bóng, Hè năm 1995, Platt gia nhập Arsenal khi 28 tuổi với giá chuyển nhượng 4.75 triệu bảng từ Sampdoria. Ba năm gắn bó với “Pháo thủ”, Platt có 88 trận ra sân thi đấu, ghi 13 bàn. Platt có một chiếc cúp vô địch Premier League cùng Arsenal vào năm 1998, dưới triều đại của Wenger.


David Platt (giữa) trong màu áo Arsenal

David Platt (giữa) trong màu áo Arsenal

2. Andy Cole

Arsenal: 1989-1992 (1 trận, 0 bàn thắng); Manchester United: 1995-2001 (195 trận, 93 bàn thắng)

Xuất phát từ lò đào tạo trẻ của Arsenal, tuy nhiên Andy Cole không tìm được chỗ đứng trong đội hình của HLV Graham. Cole đã chọn cách ra đi, anh chuyển sang thi đấu cho Bristol City một mùa rồi tới Newcastle. Tại đội bóng vùng Đông Bắc, Cole bắt đầu gặt hái thành công rực rỡ, anh thi đấu hai mùa 70 trận và ghi tới 55 bàn thắng. Tháng 1 năm 1995, MU gây bất ngờ lớn khi quyết định chi 7 triệu bảng để chiêu mộ Cole từ Newccastle, khoản tiền chuyển nhượng kỷ lục với một cầu thủ người Anh khi ấy.

“Đắt xắt ra miếng”, Cole thích nghi nhanh với MU, mặc dù tới đội bóng mới vào giữa mùa giải nhưng anh cũng kịp ghi 12 bàn trong 18 trận đấu. Mùa giải 1998/99, Cole hợp cùng Dwight Yorke trở thành một trong hai cặp song đáng sợ củ MU, họ đã giúp đội bóng này giành cú ăn ba vĩ đại ở mùa giải năm đó. Cole chia tay MU sau hơn 6 năm gắn bó, thi đấu 195 trận và ghi 93 bàn thắng


Cole (trái) trong màu áo của MU

Cole (trái) trong màu áo của MU

3. Mikael Silvestre

Manchester United 1999-2008 (361 trận, 10 bàn thắng); Arsenal 2008-2010 (26 trận, 3 bàn thắng)

Năm 1999 Silvestre gia nhập MU và nhanh chóng trở thành hậu vệ quan trọng trong hàng thủ của đội bóng thành Manchester. Trong 9 năm gắn bó với đội bóng thành Manchester, Silvestre có bốn danh hiệu vô địch Premier League,1 Champions League và FA Cup và League Cup.

Giai đoạn cuối gắn bó với MU, Silvestre không thể cạnh tranh suất ra sân thường xuyên sau sự xuất hiện của Vidic, Heinzer và Evra nên chuyển tới Arsenal năm 2008 theo tiếng gọi của người đồng hương Wenger. Tại Emirates, Silvestre ở được hai năm, anh thi đấu 26 trận, ghi ba bàn cho Arsenal, không có được danh hiệu nào cùng đội bóng này. Sau đó Silvestre phiêu bạt sang Đức, Mỹ, Ấn Độ rồi kết thúc sự nghiệp ở tuổi 35 vào năm 2014.


Silvestre (phải) thi đấu cho Arsenal

Silvestre (phải) thi đấu cho Arsenal

4. Robin Van Persie

Arsenal: 2004-2012 (194 trận, 96 bàn thắng); Manchester United: 2012-2015 (86 trận, 48 bàn thắng)

Năm 2004, Wenger chiêu mộ cầu thủ trẻ Van Persie từ Feyenoord với giá 2,75 triệu bảng. Cầu thủ trẻ người Hà Lan khi đó nổi bật với chiếc chân trái rất khéo léo. Những ngày tháng đầu của Van Persie tại Arsenal rất khó khăn bởi những cái bóng quá lớn của đội bóng này như Dennis Bergkamp hay Thierry Henry. Tuy nhiên, khi Bergkamp giải nghệ hay Henry ra đi, dần dần Van Persie đã trưởng thành và trở thành chân sút xuất sắc trong màu áo “Pháo thủ”.

Rất bất ngờ khi Hè 2012, Arsenal quyết định bán Van Persie cho MU. Một thương vụ với giá trị chuyển nhượng ban đầu là 15 triệu bảng mở rộng thêm 9 triệu bảng tùy theo phong độ của cầu thủ người Hà Lan. Ngay mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, Van Persie trở thành Vua phá lưới và giúp đội MU vô địch Premeir League. Chứng kiến sự tỏa sáng của Van Persie, Wenger phải thốt lên rằng ông sẽ không bao giờ bán bất cứ một cầu thủ nào cho “Quỷ đỏ”.

Đáng tiếc sau năm 2013, HLV Alex Ferguson đã nghỉ hưu. Sự chia tay của huấn luyện viên người Scotland khiến Van Persie hụt hẫng, những HLV của MU sau này như David Moyes hay Luis Van Gaal đều không biết cách sử dụng Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan rời Old Trafford vào Hè 2015 để chuyển sang Fenerbahçe


Robin Van Persie (phải) trong màu áo Fenebahce gặp lại MU ở vòng bảng Europa League năm nay

Robin Van Persie (phải) trong màu áo Fenebahce gặp lại MU ở vòng bảng Europa League năm nay

5. Danny Welbeck

Manchester United 2008-2014 (92 trận, 29 bàn thắng); Arsenal 2014- hiện tại (31 trận, 8 bàn thắng)

Danny Welbeck gia nhập MU khi chỉ là một cậu nhóc, anh có tới 7 năm gắn bó với học viện của MU. Mặc dù Welbeck không phải là một chân sút thực sự hiệu quả, nhưng anh vẫn luôn là một cầu thủ cần có trong đội hình của MU dưới triều đại Alex Ferguson. Khi Van Gaal đến Man Utd, ông không cho rằng Welbeck có cùng đẳng cấp với những tiền đạo khác nên quyết định bán cầu thủ này cho Arsenal

Welbeck vẫn chưa thực sự tỏa sáng trong màu áo đội bóng mới khi anh vật lộn với khá nhiều chấn thương, đã thi đấu 46 trận và chỉ mới ghi được 9 bàn thắng. Tuy nhiên, Welbeck không làm Wenger thất vọng. Mới đây, Mourinho phát biểu rằng Van Gaal đã bán những cầu thủ không nên bán của MU, trong đó có Welbeck.


Trưởng thành từ lò đào tạo MU, nhưng giờ Welbeck là người của Arsenal

Trưởng thành từ lò đào tạo MU, nhưng giờ Welbeck là người của Arsenal

Phù Sa