Giải vô địch Golf trung niên quốc gia 2017

(Dân trí) - Giải diễn ra từ ngày 10 – 12/5, tại sân golf Twin Doves (Bình Dương). Tham dự giải có 120 VĐV có độ tuổi từ 45 trở lên, cùng handicap là 20 – 25 trở xuống.

Tại giải, các VĐV được phân thành các bảng, theo các nhóm tuổi: Từ 45 – 52 tuổi, có handicap từ 20 trở xuống. Từ 53 – 59 tuổi, có handicap từ 20 trở xuống. Và từ 60 tuổi trở lên, có handicap 25 trở xuống.

Các VĐV sẽ tham gia tranh tài trong các ngày từ 10 - 12/5, theo thể thức đấu gậy, với tổng cộng 36 lỗ. Đây là giải đấu mang tính thường niên, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Năm nay, ngoài ngôi vô địch, hạng nhì và hạng ba toàn giải, BTC còn trao thêm thứ hạng cho các VĐV đứng đầu, đứng nhì và đứng ba mỗi bảng đấu, tương ứng với các độ tuổi nêu ở trên.

Trong trường hợp VĐV đã đoạt giải chung cuộc, đồng thời song song đó đoạt giải ở một bảng đấu cụ thể, thì VĐV đó chỉ nhận giải cao nhất là giải chung cuộc, còn giải thưởng tại bảng đấu sẽ được trao cho VĐV khác, có thứ hạng kế tiếp.

Theo đại diện Hiệp hội golf Việt Nam, thì ngoài việc tổ chức một giải đấu thường niên, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, giải vô địch golf trung niên quốc gia 2017 còn mang theo mục đích đưa môn golf trở nên thân thuộc với mọi người, góp phần phát triển môn này tại Việt Nam.

Kim Điền

Giải vô địch Golf trung niên quốc gia 2017 - 1