1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao kẻ tấn công tại Las Vegas xả súng từ tầng 32?

(Dân trí) - Một trong những lý do khiến vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas gây ra thương vong lớn vào đêm 1/10 là do nghi phạm đã chọn vị trí tấn công từ tầng 32 của khu nghỉ dưỡng, từ đó cho phép tên này dễ dàng quan sát mọi diễn biến từ trên cao.


Nghi phạm đã chọn căn phòng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, ngay đối diện với sân khấu của lễ hội âm nhạc, để xả súng vào tối 1/10. Xem ảnh cỡ lớn tại đây

Nghi phạm đã chọn căn phòng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, ngay đối diện với sân khấu của lễ hội âm nhạc, để xả súng vào tối 1/10. Xem ảnh cỡ lớn tại đây

Vào khoảng sau 10h tối ngày 1/10, một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest được tổ chức ngoài trời gần khách sạn của khu nghỉ dưỡng Mandalay Bay tại Las Vegas. Từ một căn phòng trên tầng 32 của khách sạn, nghi phạm đã dùng súng nã đạn vào đám đông khoảng 22.000 người bên dưới.

Theo nhà phân tích Jim Cavanaugh chuyên về lĩnh vực hành pháp, việc chọn tầng 32 làm nơi nổ súng đã tạo cho nghi phạm nơi ẩn náu khó bị phát hiện trong khi vẫn đảm bảo tầm nhìn không bị che khuất. Theo đó, tên này có thể dễ dàng quan sát mọi diễn biến của đám đông khán giả đang tập trung ở sân khấu phía bên kia đường.

“Nổ súng từ vị trí cao như vậy nhằm vào đám đông chen chúc bên dưới, nghi phạm chắc hẳn đã tính toán đến một vụ thảm sát”, ông Jim cho biết.

Thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas (Ảnh: Reuters)
Thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas (Ảnh: Reuters)

Theo chuyên gia Jim Cavanaugh, loại súng mà nghi phạm sử dụng có thể là súng máy và việc bắn từ độ cao như vậy sẽ cho phép tên này trút “mưa đạn” xuống hàng nghìn nạn nhân phía dưới. Súng máy là loại vũ khí cầm tay cho phép nhiều viên đạn bắn ra chỉ với một lần bóp cò. Loại súng này đã bị cấm bán cho người dân từ năm 1986, song chúng vẫn xuất hiện trên thị trường chợ đen.

Một số nhà phân tích cho rằng khi nghi phạm nổ súng từ trên cao các nạn nhân phía dưới gần như không còn nhiều cách để bảo vệ chính họ tại không gian công cộng. Jake Owen, một trong số các ca sĩ có mặt tại lễ hội âm nhạc ở Las Vegas, nói rằng nghi phạm giống như đang “bắt cá trong thùng” khi chọn vị trí tấn công như vậy.

Trong khi đó, Bill Bratton, cựu sĩ quan cảnh sát New York, cho biết nghi phạm chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước khi chọn tầng 32 làm nơi xả súng.

“Đứng ở một căn phòng đối diện với ngay sân khấu, và nếu sân khấu này là mục tiêu tấn công của nghi phạm, thì loại vũ khí mà hắn sử dụng rõ ràng có thể phóng đạn đi được quãng đường hơn 200 m và đây là kiểu tấn công của vũ khí quân sự”, ông Bratton nhận định.

Căn phòng "pháo đài"

Hai vết kính vỡ được nhìn thấy tại khách sạn Mandalay Bay ở Las Vegas (Ảnh: NBC)
Hai vết kính vỡ được nhìn thấy tại khách sạn Mandalay Bay ở Las Vegas (Ảnh: NBC)

Cựu Trợ lý Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Chris Swecker cho biết nghi phạm đã tìm cách mua “chui” nhiều loại vũ khí và đưa chúng lên tầng 32 của khách sạn, biến căn phòng của hắn trở thành “pháo đài”.

“Hắn đã biến căn phòng đó thành một pháo đài với nhiều vị trí nổ súng và nhiều loại vũ khí tấn công. Việc thiết kế vị trí tấn công như vậy sẽ cho phép hắn không cần phải nạp đạn trong lúc bắn mà chỉ việc bỏ vũ khí này xuống và dùng tiếp một vũ khí khác”, ông Chris Swecker cho biết.

Cũng theo ông Chris, khi tấn công từ trên cao như vậy, nghi phạm không cần tính toán tới sự chính xác. “Tất cả các nạn nhân đều đang chen chúc trong một đám đông và họ sẽ không thể biết tiếng súng nổ phát ra từ đâu. Tất cả những gì nghi phạm cần làm là nhằm mục tiêu vào một hướng chung chung nào đó”, ông Chris cho biết.

Nghi phạm Stephen Paddock (Ảnh: Boston)
Nghi phạm Stephen Paddock (Ảnh: Boston)

Một số hình ảnh chụp căn phòng trên tầng 32 tại khách sạn Mandalay Bay cho thấy có 2 vết kính vỡ. Các nhà điều tra cho rằng nghi phạm có thể đã sử dụng một vài căn phòng có kết nối thông với nhau, hoặc chỉ đặt một phòng có diện tích rộng để khai thác nhiều vị trí bắn và tránh bị phát hiện hay bắn trả.

Ít nhất 59 người đã thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương khi tay súng, được xác định danh tính là Stephen Paddock, 64 tuổi, thực hiện vụ tấn công. Giới chức Mỹ tin rằng Paddlock đã tự sát trước khi cảnh sát ập vào căn phòng của tên này.

Cảnh sát nói với các phóng viên rằng nghi phạm đã nã hàng loạt phát súng và gần như không dừng lại. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ như tiếng pháo và những âm thanh như tiếng súng máy phát ra từ trên cao. Hiện vẫn chưa rõ loại vũ khí mà Paddock sử dụng là gì, song cảnh sát cho biết hơn 17 loại vũ khí đã được tìm thấy bên trong căn phòng của nghi phạm tại khách sạn.

Thành Đạt

Theo NBC