1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ nói các thủ lĩnh IS đang tháo chạy khỏi thành trì Mosul

(Dân trí) - Thiếu tướng Lục quân Mỹ Gary Volesky ngày 19/10 cho biết các thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chạy trốn khỏi thành phố Mosul trong bối cảnh chiến dịch tấn công của quân đội Iraq được Mỹ hậu thuẫn đang tiến sát “thành trì” cuối cùng của nhóm này tại Iraq.

Súng nổ liên hồi trong chiến sự tại Mosul

Lực lượng an ninh Iraq trên đà tiến vào Mosul. (Ảnh: AFP)
Lực lượng an ninh Iraq trên đà tiến vào Mosul. (Ảnh: AFP)

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến từ Iraq ngày 19/10, Thiếu tướng Volesky cho biết có những dấu hiệu cho thấy giới chỉ huy IS đang tìm cách tháo chạy khỏi thành phố Mosul trước khi các lực lượng quân đội Iraq tới đây.

Thiếu tướng Volesky nói: “Chúng tôi đang nhận thấy tình trạng bỏ chạy ở Mosul. Có những dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo IS đã bỏ chạy. Nhiều tay súng nước ngoài mà chúng tôi biết có thể sẽ tập trung lại ở thành phố Mosul thành một nhóm lớn hơn, vì chúng không còn nơi nào để đi”.

Về chiến dịch tái chiếm Mosul, Tướng Volesky cho biết các lực lượng an ninh Iraq và các tay súng người Kurd tiếp tục đạt được những bước tiến nhanh hơn dự kiến và hiện đang nhận được sự hỗ trợ từ các trực thăng Apache của Mỹ trong những chiến dịch vào buổi đêm. Tuy nhiên, Tướng Volesky dự đoán cuộc chiến sẽ trở nên khó khăn hơn khi các lực lượng Iraq tiến gần tới thành phố Napoli.

Thiếu tướng Volesky nói: “Chúng tôi đánh giá đối phương sẽ tiếp tục tìm nhiều cách để ngăn cản đà tiến quân của các lực lượng an ninh Iraq tới Mosul, cũng như tìm cách thiết lập tuyến phòng vệ. Tuy nhiên, nhìn chung chúng đã không thực hiện hiệu quả chiến lược này. Càng tới gần Mosul sẽ càng có nhiều khó khăn nhưng không có gì nghi ngờ về tinh thần của các lực lượng an ninh Iraq”.

Phát biểu trên của tướng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Iraq đang lên kế hoạch tấn công vào nhiều khu vực chiến lược gần thành phố Mosul trong ngày 20/10, ngày thứ 3 kể từ khi Iraq và liên quân quốc tế phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tái chiếm Mosul.

Lực lượng chống khủng bố Iraq nhấn mạnh một trong những khu vực quan trọng trong cuộc tiến công lần này là thị trấn Qaraqosh, cách thành phố Mosul 15km về phía Đông. Lực lượng này cũng cho biết các tay súng IS vẫn đang chống cự ác liệt, bao gồm cả việc sử dụng bom xe nhằm cản bước tiến của quân đội nhưng kế hoạch tái chiếm thị trấn này sẽ vẫn diễn ra đúng như dự định.

Ngọc Anh

Tổng hợp