1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lại lớn tiếng về Biển Đông

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 9/10 lớn tiếng nói rằng nước này sẽ không ngồi yên trước các vụ vi phạm lãnh hải, trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc điều tàu chiến tới sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông.

 


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: Xinhua)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: Xinhua)

“Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ nước nào vi phạm không phận và lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông nhân danh tự do hàng hải và tự do bay”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm nay.

“Chúng tôi hối thúc các bên liên quan không thực hiện bất kỳ các hành động khiêu khích nào, và giữ lập trường có trách nhiệm đối với hòa bình và sự ổn định trong khu vực”, bà Hoa nói thêm khi được hỏi về các cuộc tuần tra tiềm tàng của Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ rằng Washington đang cân nhắc đưa các tàu chiến trong 2 tuần tới đến vùng biển bên trong vùng 12 hải lý mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền quanh các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Mỹ tuyên bố không nhận các tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc và rằng hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép.


Trung Quốc đang ồ ạt xây dựng trên bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: CSIS/IHS Jane’s)

Trung Quốc đang ồ ạt xây dựng trên bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: CSIS/IHS Jane’s)

Mỹ và các quốc gia châu Á đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt xây đảo nhân tạo, vốn là vấn đề chính khiến quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói Trung Quốc không ý định quân sự hóa các đảo nhân tạo, nhưng các nhà phân tích tại Washington và giới chức Mỹ cáo buộc rằng Bắc Kinh đã bắt đầu thiết lập các cơ sở quân sự tại đó.

Đô đốc Harry Harris, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, cho biết tại Hội nghị an ninh Aspen hồi tháng 7 rằng Trung Quốc đang xây dựng các nhà chứa máy bay trên một trong các đảo nhân tạo - bãi Chữ Thập - dường như để phục vụ các máy bay chiến đấu chiến thuật.

Hồi tháng 5, hải quân Trung Quốc đã 8 lần phát cảnh báo đối với một tàu trinh sát P8-A Poseidon của Mỹ bay gần các đảo nhân tạo của Bắc Kinh.

An Bình

 

Trung Quốc lại lớn tiếng về Biển Đông - 3