1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sắp phái tàu chiến tới Biển Đông, thách thức Trung Quốc

(Dân trí) - Giới chức quân sự Mỹ ngày 8/10 cho biết Mỹ sắp điều tàu chiến vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 


Tàu chiến Mỹ và Singapore trên Biển Đông tháng 7/2015 (Ảnh: MC2 Joe Bishop/Navy)

Tàu chiến Mỹ và Singapore trên Biển Đông tháng 7/2015 (Ảnh: MC2 Joe Bishop/Navy)

Theo tờ Navy Times cho biết, Hải quân Mỹ đang chuẩn bị phái tàu chiến tới vùng biển trên, có thể trong vài ngày tới nhưng phải được Tổng thống Barack Obama phê chuẩn.

Còn theo tờ Financial Times, Mỹ sẽ phái các tàu tới gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép và điều này cho thấy Mỹ không công nhận những đòi hỏi vô lý về chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Kế hoạch phái tàu chiến tới vùng biển tranh chấp đã được rò rỉ từ tháng 5 năm nay và nếu được thông qua thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2012 lực lượng hải quân Mỹ dám đối đầu trực diện với Trung Quốc.

Việc Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo tại các bãi đá, rặng san hô thuộc quần đảo Trường Sa là nguyên nhân gây leo thang căng thẳng tại Biển Đông giữa Trung Quốc, các quốc gia trong khu vực và Mỹ từ năm 2013, theo Navy Times.
 
Một phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia Mỹ cho biết kế hoạch đã được chuyển đến Văn phòng Bộ Quốc phòng Mỹ. Tổng thống Barack Obama trước đó vào ngày 28/9 đã nêu ra tại Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng Mỹ quan tâm tới việc duy trì an ninh hàng hải và ủng hộ giải quyết tranh chấp theo luật pháp quốc tế.
 
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết Mỹ sẽ phái tàu chiến, máy bay tới bất kỳ chỗ nào trên lãnh hải quốc tế theo luật pháp quốc tế.

Vũ Duy

Theo Navy Times/Financial Times

 

Mỹ sắp phái tàu chiến tới Biển Đông, thách thức Trung Quốc - 2