1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc bồi đắp trái phép thêm 2 vị trí mới ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Các ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang nạo vét và bồi đắp trái phép tại hai đảo thuộc nhóm An Vĩnh trên quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, trang mạng The Diplomat đưa tin.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã bồi đắp mở rộng diện tích đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh: Diplomat)
Ảnh chụp vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã bồi đắp mở rộng diện tích đảo Quang Hòa thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh: Diplomat)

Hoạt động đào đắp trái phép mới đây nhất của Trung Quốc được cho là bắt đầu vào khoảng sau ngày 2/12/2015, hình thành nên một dải đất mới liền kề đảo Bắc.

Ảnh chụp vệ tinh đảo Bắc trước và sau khi Trung Quốc thay đổi hiện trạng. (Ảnh: Diplomat)
Ảnh chụp vệ tinh đảo Bắc trước và sau khi Trung Quốc thay đổi hiện trạng. (Ảnh: Diplomat)

Cách đảo Bắc khoảng 5,5km, tại đảo Cây, một tàu của Trung Quốc đang nạo vét để mở rộng một cảng biển, đồng thời bơm trầm tích vào một khu đất mới. Các ảnh chụp vệ tinh cho thấy, hoạt động đào đắp ở đảo Cây có thể bắt đầu khoảng sau ngày 18/10/2015.

Đảo Bắc và đảo Cây là một phần của quần thể bãi cạn với mỗi đảo có chiều dài hơn 8 km, do đó diện tích khai thác lớn hơn so với đảo Phú Lâm, nơi Bắc Kinh đã ngang nhiên xây 2 cảng biển và sân bay đầu tiên.

Ảnh chụp vệ tinh đảo Cây trước và sau khi Trung Quốc thay đổi hiện trạng. (Ảnh: Diplomat)
Ảnh chụp vệ tinh đảo Cây trước và sau khi Trung Quốc thay đổi hiện trạng. (Ảnh: Diplomat)

Ngoài hoạt động nạo vét, bồi đắp trái phép tại hai đảo trên, ảnh chụp vệ tinh do tác giả Victor Robert Lee cung cấp cho thấy, Trung Quốc đang hút cát từ đáy biển để bồi đắp, mở rộng thêm 50% diện tích đảo Quang Hòa thuộc đảo Lưỡi Liềm ở Hoàng Sa. Hiện Trung Quốc đang xây dựng ở đây một căn cứ trực thăng, trong đó 8 khu vực hạ cánh đã hoàn tất, 4 khu vực nữa có thể sẽ sớm hoàn thành.

Việc xây dựng trái phép căn cứ trực thăng mới này có thể thấy Trung Quốc đang có ý đồ tăng cường khả năng chống ngầm ở toàn khu vực Biển Đông. Theo đánh giá của Diplomat, với căn cứ này và hệ thống căn cứ mà Trung Quốc đã và đang xây dựng trái phép ở Biển Đông, các trực thăng của Trung Quốc như Z-18F có thể tiếp cận bất cứ vị trí nào trên Biển Đông trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Như vậy, đây là hoạt động xây dựng trái phép mới nhất của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1974. Trước đó, Trung Quốc cũng công khai tuyên bố xây xong một đường băng quân sự dài 2.000 m trên đảo Phú Lâm.

Việt Nam nhiều lần khẳng định việc chiếm đóng bằng vũ lực của Bắc Kinh với quần đảo Hoàng Sa là vô giá trị và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa cũng như Trường Sa.

Minh Phương

Theo Diplomat