1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tình tiết mới vụ quân nhân Triều Tiên đào tẩu bị bắn ở biên giới liên Triều

(Dân trí) - Trang tin Yonhap của Hàn Quốc vừa cung cấp thêm một số tình tiết mới về vụ người đào tẩu được cho là quân nhân Triều Tiên, bị bắn trọng thương khi vượt đường biên giới liên Triều và tình trạng nguy kịch của người này ở thời điểm hiện tại.

Binh sĩ đứng canh gác ở khu vực biên giới liên Triều thuộc Khu vực phi quân sự DMZ. (Ảnh: Yonhap)
Binh sĩ đứng canh gác ở khu vực biên giới liên Triều thuộc Khu vực phi quân sự DMZ. (Ảnh: Yonhap)

Yonhap trích thông báo của Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) đóng tại Khu vực phi quân sự DMZ ở biên giới liên Triều, cho biết người đào tẩu được cho là quân nhân Triều Tiên đã lái 1 chiếc xe đến khu vực đình chiến và đào tẩu qua Hàn Quốc thông qua Đường ranh giới quân sự liên Triều sau khi bị phía Triều Tiên nổ súng. Người đào tẩu này đã nấp sau những tòa nhà ở khu vực an ninh chung JSA thuộc DMZ để tránh đạn.

Người này sau đó đã được binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ phát hiện và đưa tới bệnh viện đại học Ajou, Suwon, phía nam thủ đô Seoul. Hiện người nghi là quân nhân này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Theo bác sỹ Lee Guk-jong, hiện không rõ bệnh nhân có thể qua khỏi hay không với hàng loạt vết thương nghiêm trọng.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận người đào tẩu đã đi vào khu vực JSA lúc 3h15 chiều 13/11. Phát ngôn viên JCS Roh Jae-cheon xác nhận vào thời điểm đào tẩu, đối tượng đang hôn mê là quân nhân trong lực lượng quân đội Triều Tiên và không mang theo vũ khí.

Hàn Quốc đưa quân nhân Triều Tiên đào tẩu đi cấp cứu (Ảnh: Yonhap)
Hàn Quốc đưa quân nhân Triều Tiên đào tẩu đi cấp cứu (Ảnh: Yonhap)

Tại phiên điều trần trước quốc hội Hàn Quốc, giám đốc điều hành JCS Suh Wook cho rằng 4 quân nhân Triều Tiên đã đuổi theo và bắn tổng cộng 40 phát đạn vào người binh sĩ đào tẩu. Cũng trong phiên điều trần, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo nhận định đây là lần đầu tiên phía Triều Tiên nổ súng bắn về khu vực JSA thuộc quyền quản lý của Hàn Quốc.

Khi được hỏi rằng liệu Triều Tiên có vi phạm các điều khoản thuộc Hiệp định đình chiến 1953 hay không, ông Song cho biết ông sẽ đưa vấn đề này lên Ủy ban đình chiến quân sự thuộc Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNCMAC) nhằm có biện pháp xử lý thích hợp.

Hiện không có báo cáo nào cho thấy 2 bên biên giới liên Triều có nổ súng lẫn nhau sau khi vụ đào tẩu xảy ra. Trước đó, quân nhân Triều Tiên đã từng đào tẩu sang Hàn Quốc thông qua khu JSA 2 lần vào năm 1998 và 2007. Hiện UNCMAC đang điều tra thêm về vụ việc.

Đức Hoàng

Theo Yonhap