1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cân nhắc bầu cử trước hạn

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang cân nhắc kêu gọi một cuộc bầu cử trước hạn vào tháng 10 tới nhằm tận dụng lợi thế tỷ lệ ủng hộ đang có xu hướng tăng, Reuters dẫn tin truyền thông địa phương cho biết ngày 17/9.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)

NHK dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với chủ tịch đảng Komeito, liên minh với đảng cầm quyền của ông, rằng ông không loại trừ khả năng giải tán Hạ viện để tiến hành một cuộc bầu cử trước hạn.

Theo truyền thông Nhật Bản, cuộc bầu cử trước hạn có thể diễn ra vào ngày 22/10 tới hoặc sau chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 11. Cuộc tổng tuyển cử ở Nhật Bản theo kế hoạch thông thường sẽ diễn ra vào cuối năm 2018.

Kế hoạch bầu cử trước hạn của Thủ tướng Abe được cho là nhằm tận dụng lợi thế tỷ lệ ủng hộ của ông đang có xu hướng tăng. Cụ thể, theo các kết quả khảo sát, tỷ lệ ủng hộ ông Abe tăng mức dưới 30% hồi tháng 7 lên 50% trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thử hạt nhân và tên lửa, còn ở trong nước nội bộ đảng Dân chủ đối lập có sự rối ren.

Minh Phương

Theo NHK