1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Tổng thống Hàn Quốc nhất trí duy trì hợp tác với Mỹ đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Trong cuộc điện đàm ngoại giao đầu tiên sau khi nhậm chức ngày 10/5, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhất trí với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc duy trì hợp tác chặt chẽ nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Yonhap)

Trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút bắt đầu từ 22h30 ngày 10/5 (giờ địa phương), tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định: “Mối quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ đang đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh bất ổn ngày một gia tăng trên bán đảo Triều Tiên”. Ông Moon nhấn mạnh mối quan hệ chiếc lược Seoul - Washington là “nền tảng” của các chính sách an ninh và ngoại giao của Hàn Quốc. Seoul cũng biết rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên và các động thái khiêu khích của nước này đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ có cuộc gặp trong thời gian sớm nhất để thảo luận về tình hình Triều Tiên và nhiều vấn đề tồn đọng khác.

Về phần mình, Tổng thống Trump bày tỏ sự “tôn trọng” đối với sự lựa chọn của người dân Hàn Quốc bầu ông Moon Jae-in trở thành tổng thống mới của nước này. Ông Trump tin tưởng Hàn Quốc sẽ giải quyết được những khó khăn hiện nay. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ mời Tổng thống Moon Jae-in tới thăm Washington.

Đáp lại lời mời, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng sẽ gặp người đồng cấp Donald Trump tại Washington trong thời gian sớm nhất với các cuộc thảo luận chân thành. Ông Moon cũng cho biết sẽ sớm cử phái đoàn ngoại giao đặc biệt tới Washington.

Trong khi đó từ Washington, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết Tổng thống Trump chúc mừng ông Moon Jae-in đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử trước thời hạn tại Hàn Quốc và chúc mừng tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình, dân chủ.

“Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Moon Jae-in đã nhất trí tiếp tục tăng cường mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước. Tổng thống Trump mong muốn hợp tác với Tổng thống Moon và đã mời ông Moon tới thăm Washington trong tương lai gần. Tổng thống Moon đã nhận lời”, tuyên bố của Nhà Trắng cho hay.

Cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo Hàn- Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính quyền hai nước đồng minh đang có những cách tiếp cận khác nhau trong việc đối phó với Triều Tiên và việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giao đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Trong khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trương đối thoại với Triều Tiên thì ông Trump lại muốn gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng. Ông Moon Jae-in cũng từng kêu gọi hoãn triển khai THAAD tại Hàn Quốc.

Nhật Minh

Theo Yonhap