1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Tổng thống Hàn Quốc đề cử thủ tướng, lãnh đạo tình báo

(Dân trí) - Sau lễ nhậm chức vào sáng nay, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có bước đi đầu tiên trong việc thành lập nội các mới với việc công bố sự lựa chọn của mình cho một số vị trí chủ chốt trong chính phủ.

Tân Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức ngay sau đắc cử


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong lễ tuyên thệ sáng ngày 10/5 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong lễ tuyên thệ sáng ngày 10/5 (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo đầu tiên sau lễ nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo ông đã chọn tỉnh trưởng Nam Jeolla, ông Lee Nak-yon, vào vị trí Thủ tướng. Nếu được Quốc hội thông qua, ông Lee Nak-yon sẽ thay thế ông Hwang Kyo-ah làm Thủ tướng Hàn Quốc.

“Trong chiến dịch tranh cử, tôi đã cam kết sẽ chỉ định một thủ tướng mới, người có khả năng kết nối, xây dựng tình đoàn kết và hòa hợp trong dân chúng. Tôi tin rằng Tỉnh trưởng Lee Nak-yon là người phù hợp cho vị trí này dưới thời chính phủ mới”, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết.

Văn phòng tổng thống cho biết ông Lee Nak-yon đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Tổng thống lãnh đạo đất nước.

“Ông ấy sở hữu khối kiến thức rộng lớn và có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề xã hội, quốc gia và quốc tế bởi ông ấy đã từng là một nhà báo trong suốt 21 năm. Ông ấy cũng từng làm luật sư trong 14 năm và có kinh nghiệm 3 năm hoạt động chính trị tại địa phương”, tuyên bố của Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in còn chỉ định ông Suh Hoon giữ vị trí người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia. Ông Suh Hoon là cựu quan chức tại Cơ quan Tình báo Quốc gia và từng đóng vai trò quan trọng trong các hội nghị thượng đỉnh liên Triều trong những năm 2000.

Chiếc ghế Chánh văn phòng được chỉ định cho ông Im Jong-seok, một cố vấn thân cận của ông Moon.

Ông Im Jong-seok nổi tiếng khi còn là một nhà hoạt động sinh viên. Ông cùng một nhóm sinh viên Hàn Quốc đã từng có chuyến thăm Triều Tiên và lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết: “Trong thời gian làm luật sư, ông Im Jong-seok đã làm việc cho Ủy ban Quốc hội trong 6 năm, đặc biệt ông ấy có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề ngoại giao. Ông Im Jong-seok được kỳ vọng sẽ giúp Hàn Quốc đối mặt với những vấn đề ngoại giao khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó, ông Im cũng là sự lựa chọn số 1 giúp tân Tổng thống cải thiện quan hệ với phía Triều Tiên. Ông ấy đã có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, ông ấy đã tham gia điều chỉnh các điều luật giúp đỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung Kaesong”.

Tân Tổng thống Moon Jae-in cũng cho biết việc lựa chọn ông Im Jong-seok vào vị trí Chánh văn phòng nhằm cải tổ Văn phòng tổng thống theo hướng chủ động hơn. Việc bổ nhiệm ông Im có hiệu lực ngay lập tức.

Nhật Minh

Theo Yonhap