1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore cảnh báo mối đe dọa từ tàu phi quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Singapore ngày 2/10 cảnh báo, nguy cơ đụng độ ở Biển Đông nằm ở chính các tàu phi quân sự của Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc triển khai dày đặc tàu cá và tàu tuần duyên có trang bị vũ khí ở khu vực này.


Một tàu tuần duyên Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Một tàu tuần duyên Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Phát biểu bên lề hội nghị Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và ASEAN diễn ra tại Hawaii hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen nói rằng, lo ngại thực tế của các nước có tàu di chuyển qua Biển Đông đó là làm thế nào để thực thi các biện pháp nhằm tránh va chạm, xung đột

Ông Ng Eng Hen cho rằng, trong khi các tàu quân sự không đáng lo ngại do đã có những thỏa thuận chung dành cho hải quân các nước trong khu vực, nhưng “những sự cố có thể lại bắt nguồn từ chính các tàu cá, những tàu vỏ trắng (tàu tuần duyên)”.

Theo Blomberg, Trung Quốc có một hạm đội gọi là hạm đội tàu vỏ trắng để xua đuổi tàu cá của các nước khác tránh những khu vực tranh chấp mà nước này tuyên bố chủ quyền phi lý. Singapore cùng với một số nước trong khu vực và Mỹ đã lên tiếng cảnh báo việc Trung Quốc dựa vào đội tàu cá và tàu tuần duyên để khẳng định chủ quyền phi lý ở Biển Đông sẽ làm tăng nguy cơ dẫn đến các va chạm.

Người đứng đầu Bộ quốc phòng Singapore nhấn mạnh, Singapore không phải là một nước có tranh chấp ở Biển Đông và rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa với Singapore, nhưng Singapore kêu gọi giảm thiểu căng thẳng ở khu vực.

“Chúng tôi quan tâm đến Biển Đông bởi vì đó là tuyến đường vận tải biển quan trọng mà rất nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào. Chúng tôi cho rằng những bất ổn ở đây có thể dẫn đến những sự cố.

Minh Phương

Theo Bloomberg