1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore giữ vững lập trường dù bị lôi kéo trong vấn đề Biển Đông

(Dân trí) - Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 21/8 khẳng định Singapore luôn giữ vững nguyên tắc và lập trường kiên định về vấn đề Biển Đông, bất chấp áp lực lôi kéo từ phía các quốc gia khác.

Thủ tướng Lý Hiển Long đọc thông điệp mừng quốc khánh Singapore hôm 21/8 (Ảnh: Mediacorp)
Thủ tướng Lý Hiển Long đọc thông điệp mừng quốc khánh Singapore hôm 21/8 (Ảnh: Mediacorp)

“Mỗi bên đều muốn chúng tôi (Singapore) xích lại gần hơn phía họ. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để trở thành một nhà trung gian trung thực, quan hệ thẳng thắn với tất cả các bên”, Straistimes dẫn lời Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trong thông điệp hàng năm nhân dịp lễ mừng quốc khánh Singapore tổ chức ngày 21/8.

“Các nước khác sẽ thuyết phục chúng tôi đứng về phe họ, bên này hoặc bên kia, và chúng tôi sẽ phải lựa chọn chỗ đứng cho riêng mình”, ông Lý nói thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng Singapore phải giữ vững niềm tin trong mọi hoàn cảnh.

Ông Lý cho biết Singapore đang ngồi trên “chiếc ghế khá nóng” khi giữ trọng trách là điều phối viên về quan hệ đối thoại giữa ASEAN-Trung Quốc cho tới tháng 8/2018.

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, mặc dù không phải là một bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhưng Singapore có liên quan tới tranh chấp ở vùng biển này. Ông Lý chỉ ra 3 khía cạnh ảnh hưởng tới Singapore trong vấn đề Biển Đông, gồm: tăng cường việc thực thi luật pháp quốc tế, duy trì tự do hàng hải và thúc đẩy khối ASEAN thống nhất.

Ông Lý cho biết điều cốt lõi mà các nước nhỏ cần lưu ý trong việc giải quyết tranh chấp với các nước khác là tìm kiếm các biện pháp hòa bình thông qua luật pháp quốc tế. Theo đó, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh Singapore phải tiếp tục ủng hộ cho một trật tự thế giới dựa trên các quy tắc và luật lệ. “Nếu các luật lệ không được tôn trọng thì những nước nhỏ như Singapore sẽ không có cơ hội sống sót”, ông Lý khẳng định.

Thủ tướng Singapore bị choáng khi đang đọc thông điệp quốc khánh

Trong khi đang đọc thông điệp mừng quốc khánh được truyền hình trực tiếp vào tối hôm qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Lý Hiển Long bất ngờ bị choáng và phải bỏ dở bài phát biểu của mình. Hình ảnh ghi lại cho thấy thủ tướng đã phải vịn lấy bục phát biểu trước khi cảnh quay bị cắt. Các cộng sự đã phải dìu ông rời bục phát biểu và đưa ông vào trong để nghỉ ngơi. Các bác sĩ cũng đã có mặt để trợ giúp thủ tướng. Tuy nhiên, sau một tiếng nghỉ ngơi, ông đã quay trở lại để tiếp tục bài phát biểu của mình. Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) sau đó thông báo, tình trạng sức khỏe của Thủ tướng không nghiêm trọng và sẽ tiếp tục cập nhật tình hình sớm nhất có thể.

Thành Đạt

Theo Straitstimes