1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp nói “Tổng thống Trump” sẽ làm phức tạp quan hệ Mỹ-EU

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Les Echos mới đây, Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo rằng chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ sẽ là một kết quả nguy hiểm, đồng thời làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Pháp Francois Hollande (Ảnh: Globalriskinsights)
Tổng thống Pháp Francois Hollande (Ảnh: Globalriskinsights)

“Những ai nói rằng Donald Trump không có khả năng trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ thì cũng giống như những người từng nghĩ rằng Brexit (cụm từ chỉ việc Anh rời EU) là điều không bao giờ xảy ra”, NDTV dẫn lời Tổng thống Francois Hollande cho biết.

Nhà lãnh đạo nước Pháp cho rằng tỷ phú Trump đang triển khai cuộc vận động tranh cử của mình bằng những khẩu hiệu hô hào dựa trên các vụ việc cực đoan tại Pháp và châu Âu, nỗi sợ làn sóng người nhập cư, tư tưởng kỳ thị người Hồi giáo, sự ngờ vực nền dân chủ và phát ngôn bôi nhọ các nhân vật quan trọng.

Khi được hỏi liệu việc ông Trump trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ có phải là điều nguy hiểm hay không, ông Hollande trả lời rằng: “Có”.

“Sự hiện diện của ông Trump tại Nhà Trắng sẽ làm phức tạp thêm quan hệ giữa châu Âu và Mỹ”, Tổng thống Pháp nói.

Đây không phải lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của Pháp đưa ra những bình luận không mấy tích cực đối với ứng viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa, người gần như chắc chắn sẽ đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối năm. Hồi tháng trước, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng nói tỷ phú bất động sản New York là “một người xấu”.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu cũng từng lên tiếng trước các phát ngôn bạo miệng của ông Trump. Thủ tướng Anh David Cameron từng gọi ý tưởng cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ của tỷ phú New York là “ngu ngốc, chia rẽ và sai lầm”.

Các kết quả thăm dò dư luận tại Mỹ gần đây cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ hai ứng viên tổng thống là bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng hòa khá sít sao. Cả ông Trump và bà Clinton đều đang dốc sức chạy đua trong chiến dịch vận động tranh cử của mình để lôi kéo sự ủng hộ của công chúng Mỹ trước thềm đại hội đảng toàn quốc.

Ông Donald Trump “tuyên chiến” với Trung Quốc

Ông Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Ông Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa mới đây tuyên bố sẽ nỗ lực chống lại các chính sách của Trung Quốc, điều mà ông Trump cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiên lệch trong cán cân thương mại Mỹ - Trung hiện nay.

Trong bài phát biểu ngày 28/6, ông Trump nói rằng nếu trở thành tổng thống Mỹ, ông sẽ chỉ đạo bộ trưởng tài chính liệt Trung Quốc vào dạng thao túng tiền tệ, tờ SCMP cho biết.

Theo ông Trump, bất kỳ quốc gia nào phá giá tiền tệ nhằm đạt được lợi thế trước Mỹ đều sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Washington. Ông cũng nói sẽ áp nhiều loại thuế lên các hàng hóa của Trung Quốc nếu nước này tiếp tục có những động thái làm ảnh hưởng tới quan hệ thương mại song phương.

“Nếu Trung Quốc không dừng các hoạt động bất hợp pháp, kể cả việc đánh cắp các bí mật thương mại của Mỹ, tôi sẽ dùng mọi quyền lực hợp pháp của tổng thống để giải quyết những tranh chấp thương mại, bao gồm việc áp đặt các biện pháp thuế quan”, The Hindu dẫn lời ông Trump cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên tỷ phú New York đề cập tới vấn đề mất cân bằng trong cán cân thương mại Mỹ - Trung. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ làm mọi cách để Bắc Kinh không thể tiếp tục “cưỡng bức” Mỹ trong thương mại.

Ông Trump từng đề xuất tăng mức thuế dành cho các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ lên 45% vì cho rằng đây là cách để “dằn mặt” Trung Quốc nếu Bắc Kinh không cư xử đúng mực và không tuân thủ các quy tắc để đảm bảo công bằng cho cả 2 nước.

Trong bài phát biểu tại New York hồi tháng 4, ông Trump từng “tố” Trung Quốc phát động “chiến tranh kinh tế” chống lại Mỹ. Tỷ phú người Mỹ tuyên bố: “Họ (Trung Quốc) đã lấy mất việc làm của chúng ta, lấy mất tiền của chúng ta. Chúng ta không thể tiếp tục để họ đối xử với chúng ta như cách họ vẫn đang làm”, tờ Guardian cho hay. Còn trong bài phát biểu trước đó một tháng, ông Trump đã chỉ trích Trung Quốc ngăn cản tự do thương mại và không để các doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh tự do.

Về phần mình, Bắc Kinh một mực phản đối những cáo buộc của ông Trump và gọi ông là kiểu người “phi lý”.

Thành Đạt

Tổng hợp