1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin, Abe gặp nhau ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay đã gặp nhau tại một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở phía tây Nhật Bản và tập trung thảo luận về vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài, vốn cản trở hai nước ký hiệp định hòa bình chính thức kết thúc Thế chiến II.

Ông Putin, Abe gặp nhau ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng


Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nhật Abe trong cuộc gặp ngày 15/12 tại tỉnh Yamaguchi, tây nam Nhật Bản (Ảnh: Tass)

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nhật Abe trong cuộc gặp ngày 15/12 tại tỉnh Yamaguchi, tây nam Nhật Bản (Ảnh: Tass)

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Nhật Bản diễn ra tại thành phố Nagato, tỉnh Yamaguchi, tây nam Nhật Bản, nơi cũng là quê nhà của Thủ tướng Abe. Cuộc gặp diễn ra trong 3 giờ và kết thúc vào lúc 9 giờ tối giờ địa phương.

“Tôi muốn ngài thưởng các món ăn ngon của địa phương giữa thiên nhiên tươi và tôi hi vọng ngài dành thời gian trải nghiệm suối nước nóng”, Japan Times dẫn lời Thủ tướng Abe nói ở đầu cuộc hội đàm. “Tôi đảm bảo rằng ngài sẽ cảm thấy sảng khoái vì suối nước nóng được biết đến là có tác dụng như vậy”.

Trong khi đó, Tổng thống Putin cho hay quan hệ Nga - Nhật đang tiến về phía trước dưới thời của Thủ tướng Abe.

“Tôi và các đồng nghiệp hi vọng rằng các cuộc hội đàm cấp cao hôm nay và ngày mai sẽ có đóng góp lớn cho quan hệ song phương”, ông Putin cho hay, nói thêm rằng ông mong đợi tới suối nước nóng. “Vì tất nhiên nó sẽ giúp khỏe hơn, tiêu tan sự mệt mỏi”.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Abe cho biết ông và Tổng thống Putin đã tập trung trung vào các vấn đề hiệp ước hòa bình. Điều đó bao gồm khả năng các hoạt động kinh tế chung trên 4 hòn đảo tranh chấp theo một khuôn khổ đặc biệt mà hai nước thiết lập.

Theo Reuters, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán an ninh và bắt đầu thảo luận về hợp tác kinh tế trên 4 hòn đảo hiện do Nga kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay cũng cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán an ninh 2+2 giữ ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước, vốn bị gián đoạn sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Sau cuộc gặp tại Nagato, lãnh đạo Nga - Nhật sẽ gặp lại nhau ở thủ đô Tokyo vào ngày mai 16/12 để tập trung bàn về hợp tác kinh tế. Họ cũng sẽ có cuộc họp báo chung vào ngày mai.

Tokyo và Moscow đến nay vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình sau Thế chiến 2. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phía Bắc đã cản trở hai nước ký kết hiệp ước này.

An Bình