1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Kim Jong-nam có thể thiệt mạng vì loại chất độc mới

(Dân trí) - Chất hóa học được cho là đã khiến ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thiệt mạng có thể là một loại chất độc mới và không dễ bị phát hiện.

Ông Kim Jong-nam (Ảnh: AFP)
Ông Kim Jong-nam (Ảnh: AFP)

Báo Star của Malaysia dẫn nguồn tin từ một chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu chất độc cho biết loại chất độc nghi được sử dụng để giết hại ông Kim Jong-nam có thể là khí độc chế từ Xyanua hoặc Clo. Loại chất độc này có thể hòa tan trong nước và nhanh chóng làm chết người sau khi được xịt vào mặt của nạn nhân.

Theo chuyên gia giấu tên trên, nếu chất độc được chế tạo dưới dạng hơi nước và phun vào mặt nạn nhân thì nó có thể giết người trong thời gian nhanh hơn. Trong trường hợp nạn nhân bị nhiễm độc Xyanua, da của họ sẽ bị đen lại vì chất độc này đã cản trở quá trình hô hấp và các bác sĩ pháp y có thể dễ dàng đọc ra nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân.

Loại chất độc này có thể đựng trong hộp, ống thủy tinh nhỏ hoặc bình xịt. Nếu được đựng trong một ống thủy tinh nhỏ, thủ phạm có thể đổ chất độc ra khăn tay, sau đó đưa lên mũi nạn nhân để sát hại.

Tuy nhiên, chuyên gia về chất độc nhận định rằng các nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam chưa chắc đã sử dụng loại chất độc nói trên vì những người này có thể dùng một số loại chất độc khác mạnh hơn rất nhiều.

“Tôi không nghĩ các nghi phạm sẽ sử dụng loại chất độc như vậy vì họ có thể dùng những chất độc khác mạnh hơn và hiệu quả hơn. Những loại đó được chế tạo dành riêng cho mục đích sát hại. Tôi nghi đây là loại chất độc mới”, chuyên gia giấu tên cho biết thêm.

“Các nghi phạm có thể trộn nhiều chất độc với nhau, do vậy, sẽ rất khó để có thể xác định xem đó là loại chất độc gì. Chúng tôi cũng không thể suy đoán được vì xác suất đưa ra câu trả lời đúng chỉ là 1/1 triệu”, chuyên gia về chất độc nói.

Ngày 16/2 vừa qua, Viện Hóa học Malaysia đã nhận được một số mẫu hóa chất từ cảnh sát để tìm hiểu về nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Kim Jong-nam. Một chuyên gia hóa học giấu tên cho biết nếu mẫu hóa chất được gửi đến để phân tích là loại chất độc thông thường thì các chuyên gia chỉ mất vài ngày để đưa ra kết luận. Nhưng trong trường hợp đây là loại chất độc mà các phương pháp hiện hành chưa thể xác định ngay được thì thời gian phân tích có thể kéo dài hơn.

Trước đó, ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thiệt mạng tại sân bay Kuala Lumpur vào sáng ngày 13/2 khi đang chuẩn bị lên máy bay đi Macao. Phía Malaysia cho biết ông Kim Jong-nam đã bị sát hại và cảnh sát nước này đang điều tra vụ việc. Tính đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm, gồm 2 phụ nữ và 2 nam giới, vì bị tình nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. Nghi phạm bị bắt gần đây nhất là Ri Jong-chol, theo hộ chiếu là sinh ra tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên và là một chuyên gia hóa học.

Thành Đạt

Theo Star