1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ nghị sĩ Philippines thách tổng thống "dùng súng máy mà bắn tôi"

(Dân trí) - Bất bình với chiến dịch chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nữ nghị sĩ Leila De Lima sau khi bãi nhiệm chức vụ cấp cao trong Thượng viện đã lên tiếng chỉ trích gay gắt ông Duterte và thậm chí thách thức ông dùng súng máy để hạ gục bà, báo PhilStar cho biết.

Trong bài phát biểu trước quốc hội hôm qua, Thượng nghị sĩ Leila De Lima, người vừa bị bãi nhiệm chức chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Philippines hôm 19/9, đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Rodrigo Duterte khi cho rằng chiến dịch chống tội phạm ma túy đẫm máu của ông đẩy đất nước vào tình trạng vô luật pháp. Nữ nghị sĩ này cho rằng, việc bà bị bãi nhiệm là hành động nhắm vào cá nhân chỉ vì bà sắp tìm ra sự thật đằng sau chiến dịch đẫm máu này.

"Để hạ gục tôi, cần nhiều hơn là một cái ghế chủ tịch ủy ban, một cuộc điều tra nhằm bôi nhọ và hành hạ tôi, một đơn khiếu nại lên ủy ban đạo đức dựa trên những tin đồn vô căn cứ… Tôi nghĩ rằng cần ít nhất 2 băng đạn súng máy Uzi mới mới hạ gục được tôi", báo PhilStar dẫn lời bà Lima nói.

Phát biểu của bà Lima ngầm gợi lại lời khai của Edgar Matobato, đối tượng sát thủ tuần trước tự thú với cảnh sát rằng vào năm 1993, chính ông Duterte từng xả 2 băng đạn súng Uzi để sát hại một thanh tra của Cục Điều tra Quốc gia Philippines.

Trong bài phát biểu bà Lima cũng dùng những ngôn ngữ mang tính đả kích, mỉa mai như: “Nếu Singapore cũng yên bình như Philippines bây giờ, thì có phải là mỗi ngày cần phải có 30 người bị tiêu diệt?”. Nữ nghị sĩ này cũng cáo buộc ông Duterte đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước và rằng ông đang làm phức tạp tình hình với những phát ngôn lăng mạ các nhà lãnh đạo thế giới như Giáo hoàng Francis, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Bà Lima bị bãi chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Philippines đầu tuần này do bị cáo buộc có liên quan đến ma túy. Ông Duterte nói rằng, bà Lima không tham gia trực tiếp nhưng đã "cho phép" sự phổ biến của ma túy trong nhà tù New Bilibid. Tháng trước, ông Duterte cũng cáo buộc bà nhận hối lộ từ các trùm ma túy. Tuy nhiên, bà Lima đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này.

Minh Phương

Theo PhilStar