1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nội các hứa hẹn nhiều tỷ phú của Tổng thống đắc cử Trump

(Dân trí) - Ngoài việc bản thân là tỷ phú bất động sản, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã và có thể sẽ lựa chọn thêm nhiều tỷ phú vào nội các của ông.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bổ nhiệm tỷ phú Michigan Betsy DeVos làm Bộ trưởng Giáo dục. (Ảnh: Washington Post)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bổ nhiệm tỷ phú Michigan Betsy DeVos làm Bộ trưởng Giáo dục. (Ảnh: Washington Post)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua 23/11 đã bổ nhiệm bà Betsy DeVos, một tỷ phú ở bang Michigan, làm Bộ trưởng giáo dục. Như vậy, sau ông Trump, bà Devos là tỷ phú thứ 2 trong nội các của ông.

Bà Devos, 58 tuổi, từng là chủ tịch đảng Cộng hòa tại bang Michigan. Gia đình bà Devos được cho có tiếng ở Michigan với khối tài sản đồ sộ. Cha bà, ông Edgar Prince, là một doanh nhân giàu có chuyên cung cấp link kiện ô tô. Anh trai của bà là nhà sáng lập Blackwater, một trong những công ty dịch vụ an ninh có lợi nhuận nhất trong suốt thời kỳ chiến tranh Iraq. Các thành viên trong gia đình bà Devos là những nhà tài trợ lớn cho các ứng viên đảng Cộng hòa. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, họ tài trợ 2,7 triệu USD cho các ứng viên Cộng hòa, trong khi không tài trợ gì cho đảng Dân chủ. Gia đình bà cũng tài trợ hàng triệu USD cho nhiều tổ chức khác.

Ngoài bà Devos, nội các của ông Trump cũng hứa hẹn sẽ có thêm nhiều tỷ phú khác. Tạp chí Forbes dẫn lời một quan chức giấu tên trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết, Wilbur Ross, một tỷ phú đầu tư nổi tiếng với các thương vụ thâu tóm công ty khó khăn nhằm thu lợi nhuận, hiện là ứng viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Thương mại trong chính quyền sắp tới của ông Trump.


Tỷ phú Wilbur Ross (trái) có thể tham gia nội các của ông Trump. (Ảnh: Getty)

Tỷ phú Wilbur Ross (trái) có thể tham gia nội các của ông Trump. (Ảnh: Getty)

Ông Ross, cựu quan chức ngân hàng 78 tuổi, người sở hữu khối tài sản lên tới gần 3 tỷ USD, được cho là sẽ đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp Mỹ cả ở trong nước và nước ngoài nếu trở thành người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ. Bộ Thương mại trong chính quyền mới được kỳ vọng sẽ thực hiện mục tiêu của Tổng thống đắc cử Trump nhằm bảo vệ người lao động Mỹ, thách thức xu hướng toàn cầu hóa vốn có lợi cho các công ty đa quốc gia.

Hiện ông Ross chưa bình luận về khả năng đảm nhận chức vụ trong nội các của ông Trump.

Ngoài ra, còn có thể có nhiều tỷ phú khác sẽ góp mặt trong nội các của ông Trump. Bloomberg cho biết, cuối tuần trước, ông Trump đã có cuộc gặp gỡ quan trọng tại New Jersy với những ứng viên tiềm năng cho nội các, trong đó có ông Jon Gray, một tỷ phú thuộc công ty đầu tư Blackstone. Ông Gray được cho là ứng viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Tài chính, cùng với các ứng viên khác như chủ tịch quỹ đầu tư Bridgewater Associates, hay Steven Mnuchin, Giám đốc phụ trách tài chính cho chiến dịch của ông Trump.

Trong khi đó, tỷ phú tài chính Carl Icahn cũng đang cân nhắc có đảm nhận chức vụ cố vấn kinh tế cho Tổng thống đắc cử Trump hay không, Fox News dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Minh Phương

Tổng hợp