1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản ngừng đóng góp tài chính cho UNESCO vì tranh cãi vụ "Thảm sát Nam Kinh"

(Dân trí) - Nhật Bản đã quyết định ngừng đóng góp tài chính cho UNESCO, tổ chức di sản của Liên Hợp Quốc, sau quyết định của tổ chức này nhằm đưa các đưa tài liệu về vụ “Thảm sát Nam Kinh” tại Trung Quốc vào chương trình “Ký ức Thế giới”, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 14/10 thông báo.


Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (Ảnh: Sputnik)

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (Ảnh: Sputnik)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Kishida hôm nay xác nhận với báo với báo giới rằng Nhật Bản đã rút khỏi các khoản đóng góp tài chính trị giá gần 4 tỷ yen (40 triệu USD) cho Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) trong năm 2016.

Ông Kishida không nêu lý do, nhưng Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 13/10 cho biết quyết định trên của UNESCO là khó hiểu, do các quan điểm mâu thuẫn giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan tới vụ "Thảm sát Nam Kinh", và rằng Tokyo có thể ngừng đóng góp tài chính.

“Chúng tôi đã đưa ra giải thích vào hôm qua trong một cuộc họp của đảng Dân chủ Tự do về vì sao việc đóng góp tài chính của chúng tôi chưa được thực hiện”, ông Kishida phát biểu trước báo giới ngày 14/10, đề cập tới đảng cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 2 và 3 thế giới, lây nay đã bị tổn hại do các vấn đề quá khứ và cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Hoa Đông.

“Thảm sát Nam Kinh”, mà Nhật Bản gọi là “Sự kiện Nam Kinh”, ám chỉ những hành động mà quân đội Nhật Bản từng tiến hành tại Nam Kinh sau khi thành phố này rơi vào tay quân đội Nhật Hoàng năm 1937.

Trung Quốc nói rằng các binh sĩ Nhật Bản đã giết 300.000 tại Nam Kinh, khi đó là thủ đô của Trung Quốc. Một tòa án hậu chiến cho biết tổng số người chết là 142.000, nhưng một số chính trị gia bảo thủ của Nhật Bản và các nhà học giả phủ nhận chuyện đã xảy ra một vụ thảm sát.

UNESCO đã thành lập chương trình “Ký ức Thế giới” vào năm 1992 để bảo vệ các tài liệu và tư liệu lịch sử quan trọng. Năm ngoái, UNESCO đã đưa tài liệu về vụ "Thảm sát Nam Kinh" của Trung Quốc vào chương trình “Ký ức Thế giới”.

Khi đó, Nhật Bản đã nêu nghi vấn về tính xác thực của các tài liệu vụ "Thảm sát Nam Kinh" mà các tổ chức Trung Quốc trình lên để đưa vào chương trình, và đề nghị sự công bằng và minh bạch. Hành động của Nhật Bản đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Trung Quốc.

Theo Reuters, Nhật Bản dự kiến đóng góp khoảng 3,86 tỷ yen (37 triệu USD) cho tổ chức UNESCO vào năm 2016, tương đương 9,7% tổng ngân sách của tổ chức này.

An Bình