1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Nhật trả lại hàng triệu USD tiền thất lạc mỗi năm

(Dân trí) - Ngoài các vật dụng phổ thông, hàng triệu USD bị thất lạc đã được người dân Nhật Bản mang đến văn phòng cảnh sát ở thủ đô Tokyo để gửi trả lại những người bị mất. Riêng trong năm 2016, số tiền này lên tới con số kỷ lục là 32 triệu USD.

Các trường học tại Nhật Bản đều có các lớp học đạo đức dành cho học sinh (Ảnh: Nature World)
Các trường học tại Nhật Bản đều có các lớp học đạo đức dành cho học sinh (Ảnh: Nature World)

Japan Times ngày 16/3 dẫn số liệu của Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo cho biết tính riêng trong năm 2016, 3,76 tỷ yen (khoảng 32 triệu USD) bị thất lạc đã được người dân mang đến văn phòng cảnh sát và khoảng 3/4 số tiền này đã được trả lại cho người bị mất. Đây là số tiền kỷ lục mà Sở Cảnh sát Tokyo tiếp nhận tính đến thời điểm hiện tại, cho thấy tính trung thực của người Nhật trong việc trả lại tiền mặt cũng như các tài sản bị thất lạc.

Theo Japan Times, người dân Nhật Bản gặp rất ít rủi ro khi mang theo tiền mặt trong người. Tại quốc gia Đông Bắc Á này, tỷ lệ tội phạm rất thấp và gần như không xảy ra hiện tượng trộm cướp trên đường phố. Ở Tokyo - một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới, việc khách hàng sẵn sàng để điện thoại đắt tiền mới trên bàn để “giữ chỗ” và đi tới quầy gọi đồ uống không phải là hiện tượng hiếm gặp. Không chỉ những món đồ đắt tiền, mà ngay cả những vật dụng cá nhân không mấy giá trị nếu bị ai đó bỏ quên cũng sẽ được các chủ cửa hàng giữ lại để phòng khi khách hàng quay lại tìm.

Nhiều ý kiến cho rằng đức tính tốt đẹp này của người Nhật Bản được hình thành nhờ vào nền văn hóa và giáo dục đạo đức tại đất nước này.

“Các trường học ở Nhật Bản đều có các lớp học đạo đức và học sinh sẽ học cách tưởng tượng cảm giác của những người bị mất tài sản. Do đó, việc trẻ em mang tiền, thậm chí chỉ là một đồng xu 10 yen, mà các em nhặt được tới sở cảnh sát để trả lại người mất không phải là chuyện hiếm gặp ở Nhật Bản”, ông Toshinari Nishioka, một cựu cảnh sát và hiện là giáo sư tại Đại học Kansai, cho biết.

Việc trả lại đồ đạc và tiền mặt bị mất không chỉ là quy định mà còn là hành động được khen thưởng tại Nhật Bản. Luật Đồ đạc Thất lạc của Nhật Bản quy định bất kỳ ai nhặt được tiền đều phải đưa đến sở cảnh sát. Sau đó, họ có quyền nhận lại từ 5-20% số tiền nhặt được sau khi chủ nhân của số tiền đến sở cảnh sát nhận lại. Trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ ngày nhặt được, nếu không ai đến sở cảnh sát nhận tiền thì người nhặt có quyền sở hữu toàn bộ số tiền đó.

Thành Đạt

Theo Japan Times