1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Thụy Điển khuyên giới trẻ Việt Nam chăm đọc sách, học ngoại ngữ

(Dân trí) - Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström đã chia sẻ nhiều điều bổ ích về bí quyết thành công, trong đó bà khuyên giới trẻ Việt Nam hãy chăm chỉ học ngoại ngữ, đọc sách, tìm tòi và nghiên cứu.


Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström nhận quà lưu niệm từ đại diện trường Đại học Ngoại Thương. (Ảnh: Đức Hoàng)

Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström nhận quà lưu niệm từ đại diện trường Đại học Ngoại Thương. (Ảnh: Đức Hoàng)

“Các bạn trẻ hãy chăm chỉ học tập, hãy học ngoại ngữ. Các bạn hãy tìm kiếm niềm đam mê của bản thân, hãy học cách quan tâm đến những người xung quanh. Hãy để tâm tới các vấn đề xã hội. Hãy chịu khó đọc sách và tìm tòi về các nước khác trên thế giới. Hãy kết bạn và xây dựng nên một mạng lưới những người có thể giúp đỡ bạn trong cuộc sống”, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström chia sẻ với các sinh viên Đại học Ngoại Thương tại buổi giao lưu với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo và trao quyền cho phụ nữ trong các vị trí ra quyết định”.

Tham dự buổi giao lưu vào sáng ngày 22/11 còn có sự tham gia của Đại sứ Thụy Điển Pereric Högberg, cùng các quan chức Đại sứ quán Thụy Điển và đại diện Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương.

Trong buổi trò chuyện, bà Wallström cho rằng thế giới hiện tại đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề từ chiến tranh, nạn khủng bố, nhân quyền, biến đổi khí hậu, các hiểm họa tự nhiên. Bà khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam và thế giới sẽ chính là những nhân tố nòng cốt để cùng khắc phục và xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

Trong những vấn đề Ngoại trưởng Thụy Điển đề cập tới, bà đặc biệt nhấn mạnh về vai trò của phụ nữ, nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ nữ trong các mục tiêu phát triển kinh tế và gìn giữ hòa bình và ổn định cho thế giới.

Quyền phụ nữ và quyền con người là một

Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström chụp ảnh cùng các bạn sinh viên tham gia buổi trò chuyện. (Ảnh: Đức Hoàng)
Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström chụp ảnh cùng các bạn sinh viên tham gia buổi trò chuyện. (Ảnh: Đức Hoàng)

Bà Wallström cho rằng hiện thời phụ nữ trên thế giới đã dần dần có tiếng nói mạnh mẽ hơn, được đưa ra nhiều quyết định quan trọng hơn. Bà lấy ví dụ về chính đất nước Thụy Điển với cơ cấu quốc hội hay nội các chính phủ có sự cân bằng giữ phụ nữ và nam giới. Họ được tôn trọng và được tham gia vào việc đưa ra các quyết sách của nước nhà.

Tuy nhiên, bà cho rằng thực tế trên thế giới vẫn còn tình trạng phân biệt đối xử, bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Bà trích dẫn các điều luật ở một số nước hiện vẫn cấm phụ nữ được làm nhiều việc, ngăn cản họ thực hiện quyền công dân. Bà cho rằng phụ nữ xứng đáng được hưởng quyền lợi công bằng và khái niệm quyền phụ nữ và quyền con người là một và không thể tách rời.

Để giải quyết tình trạng hiện tại, Ngoại trưởng Thụy Điển nhấn mạnh giáo dục chính là nguồn lực hiệu quả nhất. Giáo dục có thể đóng góp công lớn vào việc thay đổi nhận thức, xóa bỏ rào cản, định kiến về năng lực và phụ nữ, trao cho phụ nữ sự tự tin nắm bắt cơ hội và phát triển bình đẳng. Bà cũng nhấn mạnh rằng phong trào đòi quyền lợi thiết thực cho phụ nữ nhưng không có nghĩa là hạ thấp vai trò của nam giới. Với bà, một xã hội lý tưởng là nơi mọi người đều hưởng quyền lợi công bằng.

Bà Wallström cho rằng thay đổi nhận thức không phải là điều có thể dễ dàng thực hiện một sớm một chiều, nhưng bà có niềm tin rằng đó là điều nên làm và tất cả mọi người nên cùng chung tay nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn cho phụ nữ.

Trong buổi trò chuyện, bà Wallström đã chia sẻ nhiều câu chuyện và bài học với các bạn trẻ Việt Nam. Bà tỏ ra lạc quan về một đất nước Việt Nam phát triển hơn nữa với thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết và năng động. “Hãy đeo kính râm vì tôi thấy tương lai của các bạn rất tươi sáng”, Ngoại trưởng Thụy Điển nói vui và nhận được sự hưởng ứng của các bạn trẻ.

Nhân dịp này, bà Wallström cũng ca ngợi mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, nhấn mạnh rằng Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Trải qua hàng chục năm cùng xây dựng và vun đắp mối thân tình, Thụy Điển luôn coi Việt Nam là một đối tác tin cậy, một người bạn tốt.

Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström từng nắm giữ nhiều cương vị quan trọng tại Liên minh châu Âu EU, Liên Hợp Quốc cũng như trong chính phủ Thụy Điển. Bà làm việc trong các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, vấn đề xã hội, môi trường, các vấn đề về nữ quyền trên khắp thế giới. Năm nay, Bà cũng đã được Liên Hợp Quốc trao tặng giải thưởng "Agent of Change" vì những nỗ lực trong việc đóng góp cho hòa bình trên thế giới.

Đức Hoàng