1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Nga: Bỏ phiếu cho Donald Trump hoặc đối mặt với chiến tranh hạt nhân

(Dân trí) - Người Mỹ nên bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng tới hoặc không sẽ đối mặt với nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân, một chính trị gia kỳ cựu của Nga cảnh báo.


Lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Nga Vladimir Zhirinovsky. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Nga Vladimir Zhirinovsky. (Ảnh: Reuters)

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do Nga Vladimir Zhirinovsky, người tự ví mình giống ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng ông Trump là người duy nhất có thể giảm nhiệt căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ.

Ngược lại, ông Zhirinovsky cho rằng nếu đắc cử, ứng viên Dân chủ Hillary Clinton có thể “khơi mào cho Thế chiến thứ 3.

“Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ không thể tệ hơn được nữa. Cách duy nhất để khiến nó tệ hơn đó là một cuộc chiến tranh. Dân Mỹ đi bầu vào tháng 11 cần biết rằng bầu cho ông Trump đồng nghĩa với bầu cho hoà bình thế giới. Còn bầu cho bà Clinton, thì sẽ có chiến tranh. Như một bộ phim ngắn thôi. Sẽ là Hiroshimas và Nagasakis ở khắp nơi.” ông Vladimir Zhirinovsky nói.

Ông Zhirinovsky là một chính trị gia kỳ cựu của Nga, đảng do ông lãnh đạo đứng thứ 3 trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng trước. Tuy nhiên, ông cũng nổi tiếng với những phát ngôn “bạo miệng” nhằm thu hút sự chú ý giống như ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bình luận trên của ông Zhirinovsky đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga và Mỹ đang có chiều hướng gia tăng căng thẳng do những bất đồng liên quan đến vấn đề Syria. Một số chuyên gia và chính khách cảnh báo, căng thẳng hiện tại giữa Moscow và Washington có thể làm tái diễn Chiến tranh Lạnh, thậm chí nguy hiểm hơn nữa.

Minh Phương

Tổng hợp