1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xác định danh tính nghi phạm vụ nổ bom trên tàu điện ngầm

(Dân trí) - Ủy ban Điều tra Nga hôm nay 4/4 cho biết cơ quan này đã xác định Akbarzhon Dzhalilov là nghi phạm gây ra vụ đánh bom khủng bố trên tàu điện ngầm tại nhà ga ở thành phố St. Petersburg.

Khói mù mịt sau vụ nổ trên tàu điện ngầm ở St Petersburg, Nga


Hiện trường sau vụ nổ trên tàu điện ngầm ở St. Petersburg chiều 3/4. (Ảnh: AP)

Hiện trường sau vụ nổ trên tàu điện ngầm ở St. Petersburg chiều 3/4. (Ảnh: AP)

“Các nhà điều tra đã xác định danh tính của một nghi phạm nam giới, người đã kích hoạt thiết bị nổ bên trong một tàu điện ngầm ở St. Petersburg. Nghi phạm là Akbarzhon Dzhalilov, sinh năm 1995”, RT dẫn lời người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết trong thông báo phát đi hôm nay 4/4.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết nghi phạm Akbarzhon Dzhalilov cũng chính là người đã đặt một thiết bị nổ thứ hai tại nhà ga Ploshchad Vosstaniya, tuy nhiên thiết bị này đã bị vô hiệu hóa trước khi phát nổ.

“Căn cứ trên các xét nghiệm về gen, cũng như phân tích hình ảnh từ camera an ninh, cơ quan điều tra cho rằng nghi phạm gây ra vụ tấn công tự sát này đã đặt một túi chứa thiết bị nổ tại nhà ga Ploshchad Vosstaniya”, thông báo của Ủy ban Điều tra Nga cho biết thêm.

Trước đó, trả lời câu hỏi của hãng tin Interfax, người phát ngôn Petrenko cũng cho biết: “Các chuyên gia của Ủy ban Điều tra đã hợp tác với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Lực lượng phản ứng nhanh của Bộ Nội Vụ và xác định rằng thiết bị nổ có thể được kích hoạt bởi một nghi phạm nam giới, một số mảnh thi thể của tên này đã được tìm thấy trong một chiếc ô tô”.

Bà Petrenko cũng lưu ý rằng mặc dù danh tính của nghi phạm đã được xác định nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa thể được công bố ngay lúc này vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

“Giới chức đang tiến hành các cuộc thẩm vấn, đồng thời theo dõi camera an ninh. Một cuộc nghiên cứu để đánh giá về vụ nổ, cũng như xét nghiệm gen, sẽ tiếp tục được tiến hành”, bà Petrenko cho biết thêm.

Cùng ngày, Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan cho biết người đàn ông được cho là nghi phạm vụ nổ bom trên tàu điện ngầm ở thành phố St. Petersburg (Nga) là người gốc Kyrgyzstan nhưng hiện là công dân Nga. Nga hiện không bác bỏ nhưng cũng không xác nhận thông tin do phía Kyrgyzstan cung cấp. Moscow cũng không liên kết thông tin về nghi phạm do Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan cung cấp với danh tính nghi phạm do chính cơ quan điều tra của Nga xác định.

Vụ nổ xảy ra khoảng 14h20 ngày 3/4 theo giờ địa phương trên một đoàn tàu điện ngầm đang di chuyển giữa ga Tekhnologichesky Institut và ga Sennaya Ploshchad. Vụ nổ khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, khoảng hơn 50 người bị thương, trong đó một số người trong tình trạng nguy kịch.

Thiết bị sử dụng trong vụ nổ được cho là một quả bom tự chế bên trong chứa nhiều mảnh kim loại sắc nhọn để tăng tính sát thương. Quả bom này có sức nổ tương đương 200g thuốc nổ TNT. Tại khu vực hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy một quả bom tự chế khác với sức nổ tương đương khoảng 1kg thuốc nổ TNT.

Thành Đạt

Theo RT