1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga mở chương trình tập huấn dành cho các ứng viên thống đốc

(Dân trí) - Nếu một ứng viên muốn trở thành thống đốc ở Nga, người này dường như phải chứng minh lòng dũng cảm và tinh thần cam kết bằng việc nhảy xuống một vách đá, RT đưa tin.

Vách đá ở Sochi, Nga (Ảnh: RT)
Vách đá ở Sochi, Nga (Ảnh: RT)

RT ngày 12/10 công bố đoạn video ghi lại chương trình tập huấn cho các thống đốc tương lai của Nga, diễn ra tại tỉnh Sochi hồi đầu tháng. Nhằm chứng minh tinh thần dũng cảm và tinh thần cam kết, những người này phải nhảy xuống một vách đá cao 7m.

Gazeta.ru trích lời ông Sergey Kiriyenko, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của văn phòng Tổng thống Nga, nhận định rằng chương trình này khá bổ ích cho việc gắn kết tinh thần làm việc nhóm.

Nhảy xuống vách đá là một phần trong chương trình đào tạo quan chức khu vực kéo dài trong 9 tháng do chính phủ Nga tổ chức. Trong chương trình này, những học viên tham gia có nhiệm vụ vượt qua hẻm núi mà không cần sự trợ giúp của các thiết bị đặc biệt.

Một trong những đơn vị tổ chức chương trình đào tạo, cơ quan báo chí của Học viện Kinh tế và Quản lý Hành chính Quốc gia Nga, cho biết: “Các học viên đã nhảy xuống sông, vượt qua các trở ngại khác nhau trong đó có thử thách nhảy xuống vách đá. Đó là cách để chương trình có thể kiểm tra hành vi và thái độ của họ trong tình huống căng thẳng”.

Theo Gazeta.ru, nhảy xuống vách đá không phải là bài huấn luyện bắt buộc cho mọi ứng viên. Có một số người không thể tham gia thử thách này khi bị trùng lịch làm việc.

Hãng tin RBC đã nhận ra những gương mặt thân thuộc trong giới chính trị Nga như người đứng đầu Cơ quan khoa học liên bang Mikhail Kotyukov, hay người vừa được bổ nhiệm làm thống đốc vùng Omsk, Aleksandr Burkov, trong đoạn video vừa được công bố.

Đây là lần đầu tiên chương trình đào tạo này được tổ chức nhưng Viện Hàn lâm Tổng thống Nga cho biết chương trình sẽ diễn ra thường xuyên. Chương trình bao gồm các bài giảng, tư vấn cá nhân và các hoạt động thể chất vì Moscow mong muốn các quan chức cải thiện khả năng lãnh đạo và đàm phán cũng như khả năng làm việc theo nhóm.

Kremlin đã khởi động một cuộc cải tổ lớn cho vị trí thống đốc vào cuối tháng 9, bổ nhiệm lại các vị trí đứng đầu khu vực Cộng hòa Dagestan, các vùng Samara, Krasnodar, Nizhny Novgorod, Omsk và các nơi khác.

Đức Hoàng

Theo RT