1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đã tiêu diệt 28.000 phần tử khủng bố ở Syria

(Dân trí) - Phó Thư ký Hội đồng an ninh Nga Evgeny Lukyanov cho biết kể từ khi Nga khởi động chiến dịch không kích nhằm chống lại các nhóm khủng bố tại Syria hồi tháng 9 năm ngoái, không quân nước này đã tiêu diệt khoảng 28.000 phần tử khủng bố, tương đương với khoảng 1/3 lực lượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và Mặt trận Al-Nusra.

Chiến đấu cơ Su-24 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân tại Syria (Ảnh: Sputnik)
Chiến đấu cơ Su-24 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân tại Syria (Ảnh: Sputnik)

“Chúng tôi ước tính rằng vào thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch không kích, tổ chức khủng bố IS và Mặt trận Al-Nusra có khoảng 80.000 tay súng, thì đến nay 28.000 tên (tương đương 35%) đã bị tiêu diệt. Đây là kết quả của sự phối hợp tác chiến giữa không quân Nga và quân đội Syria”, ông Evgeny Lukyanov phát biểu tại hội nghị an ninh quốc tế được tổ chức tại Grozny, thủ phủ nước Cộng hòa Chechen, thuộc Nga hôm 24/5.

“Trong khi đó, chiến dịch chống khủng bố (tại Syria) của liên quân do Mỹ đứng đầu chỉ tiêu diệt được thêm 5.000 phần tử khủng bố trong 2 năm qua”, ông Lukyanov cho biết thêm.

Cũng theo ông Lukyanov, “nhiều người dự đoán rằng chiến dịch không kích của Nga tại Syria sẽ mang lại những kết quả tương tự như ở Afghanistan hay các nước khác nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Những kế hoạch quân sự của Nga sẽ chỉ có giới hạn”. Ông cũng nhấn mạnh rằng người Syria phải tự quyết định vận mệnh của mình.

Mục đích của Nga khi tham chiến tại Syria là nhằm hối thúc các bên bắt đầu các cuộc đối thoại chính trị, Phó Thư ký Hội đồng an ninh Nga khẳng định.

Trong khi 59 nhóm phiến quân đã tham gia vào tiến trình hòa giải ở Syria bằng cách chấp thuận tham gia lệnh ngừng bắn, nhóm khủng bố IS và Mặt trận Al-Nusra vẫn ngoan cố chiến đấu để giành lại lãnh thổ đã mất. Thành phố Aleppo, trước đây từng là thành trì của các nhóm khủng bố này, đến nay vẫn là chiến trường giao tranh ác liệt nhất.

Hôm 22/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm để thảo luận về khả năng kết hợp lực lượng của Nga và Mỹ trong cuộc chiến tấn công những nhóm phiến quân đã phá vỡ lệnh ngừng bắn tại Syria. Tuy nhiên, nỗ lực tác chiến chung giữa Moscow và Washington xem ra vẫn chưa có dấu hiệu khả quan.

Thành Đạt

Theo RT