1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ yêu cầu gia đình nhân viên ngoại giao rời Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/10 đã yêu cầu người thân của các nhân viên lãnh sự quán nước này tại thành phố Istanbul rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh báo nguy cơ ngày càng tăng từ các nhóm khủng bố cực đoan nhằm vào các công dân Mỹ.

Trụ sở tổng lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Reuters)
Trụ sở tổng lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Reuters)

“Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra quyết định này dựa trên những thông tin an ninh cho thấy các nhóm cực đoan đang tiếp tục các nỗ lực hung hãn nhằm tấn công các công dân Mỹ sinh sống hoặc thường xuyên có mặt tại thành phố Istanbul”, RT dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 29/10 cho biết.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu gia đình các nhân viên đang làm việc tại tổng lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul nhanh chóng rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do an toàn. Tuy nhiên, Washington không đóng cửa lãnh sự quán tại Istanbul và lệnh di dời này cũng không áp dụng cho các cơ quan ngoại giao khác của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. “Lệnh này chỉ áp dụng cho Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul”, thông báo cho biết.

Ngoài ra, Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này hạn chế đi lại tới khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và “cân nhắc kỹ lưỡng” mọi nguy cơ tiềm ẩn khi du lịch trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng “các tổ chức khủng bố quốc tế và các nhóm khủng bố địa phương” vẫn luôn nhắm mục tiêu vào những người nước ngoài, trong đó có công dân Mỹ, khi họ tập trung ở các sự kiện lớn, tụ điểm du lịch hay các nhà hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây. Do vậy, công dân Mỹ được khuyến cáo phải luôn đề cao cảnh giác, xem xét lại các kế hoạch của bản thân, chú ý theo dõi tin tức địa phương để tự bảo đảm an toàn cho mình. Đây là lần thứ hai Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo người dân nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng một tuần qua.

Thành Đạt

Theo RT