1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ triển khai hạm đội tàu chiến đầu tiên chạy bằng nhiên liệu sinh học

(Dân trí) - Sau nhiều năm vấp phải sự chỉ trích của Quốc hội về chi phí nhiên liệu vận hành tàu chiến, Hải quân Mỹ ngày 20/1 chính thức triển khai “Hạm đội xanh”, đưa các tàu chiến chạy bằng năng lượng sinh học để làm nhiệm vụ ở Thái Bình Dương.

 

Tàu chiến tại căn cứ gần San Diego. (Ảnh: Getty)
Tàu chiến tại căn cứ gần San Diego. (Ảnh: Getty)

Chỉ huy Hải quân Mỹ Ray Mabus và Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack đã khai mạc buổi lễ triển khai Hạm đội tại căn cứ hải quân gần San Diego. Tại đây, tàu khu trục USS William P. Lawrence được tiếp hỗn hợp nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học. Hiện tỷ lệ hỗn hợp là 90% diesel và 10% nhiên liệu sinh học, nhưng trong tương lai, Hải quân Mỹ đặt mục tiêu tỷ lệ hỗn hợp là 50-50.

Các tàu khác trong nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ dự kiến sẽ sử dụng nhiên liệu sinh học vào năm tới.

Các quan chức này cho rằng, việc sử dụng nhiên liệu sinh học sẽ cải thiện sự linh hoạt của Hải quân Mỹ, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Hải quân Mỹ vẫn tập trung phát triển nhiên liệu thay thế ngay cả khi giá dầu đã giảm 70% kể từ lần đầu tiên thử nghiệm Hạm đội xanh vào năm 2012. Ông Mabus cho biết, việc triển khai Hạm đội giúp cắt giảm khoảng 15% chi phí nhiên liệu của Hải quân.

Bộ Quốc phòng Mỹ tiêu thụ 14 triệu gallon nhiên liệu/ngày (xấp xỉ 56 triệu lít/ngày), trong đó, riêng Hải quân chiếm khoảng 1/4.

Minh Phương

Theo USNews