1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ không kích dữ dội sào huyệt Raqqa, tiêu diệt 32 phần tử IS

(Dân trí) - Liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 6/12 đã tiến hành loạt không kích dữ dội tại tỉnh Raqqa, sào huyệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, tiêu diệt 32 phần tử IS và khiến hơn 40 tên khác bị thương, Tổ chức quan sát nhân quyền quốc tế (SOHR) tại Syria cho biết.

 

Các máy bay chiến đấu của Mỹ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) (Ảnh: AP)
Các máy bay chiến đấu của Mỹ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) (Ảnh: AP)

Hơn 15 vụ nổ đã được kích hoạt nhằm vào các mục tiêu khác nhau của IS tại tỉnh Raqqa và vùng lân cận thành phố Raqqa, SOHR, có trụ sở tại Anh, cho hay.

Lực lượng liên quân cũng cho biết đã tấn công sào huyệt Raqqa và nhiều khu vực khác tại miền bắc và miền đông Syria.

Trong khi đó, Nga đã tiến hành ít nhất 45 đợt không kích tại miền trung Syria, trong đó có thành phố Palmyra, do IS kiểm soát, SOHR cho hay và xác nhận nhiều người bị thương nhưng chưa có báo cáo về số người bị chết.

Lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành ném bom liên tục các mục tiêu IS tại Iraq và Syria nhằm truy quét lực lượng IS ra khỏi vùng lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát tại 2 quốc gia trên.

Tuần trước, Quốc hội Anh bỏ phiếu tham gia không kích IS tại Syria. Chỉ vài giờ sau khi quốc hội thông qua, các máy bay ném bom của Anh đã xuất kích tiêu diệt các giếng dầu, nguồn tài chính quan trọng của IS để tổ chức các hoạt động khủng bố tại phương Tây. Không quân Anh đã tiến hành đợt không kích thứ 2 hôm thứ 6 vừa rồi.

Trong khi đó, Moscow cũng đang tiến hành chiến dịch không kích IS riêng rẽ tại Syria kể từ ngày 30/9.

Vũ Duy

 

Mỹ không kích dữ dội sào huyệt Raqqa, tiêu diệt 32 phần tử IS - 2