1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể bị “tẩy chay” sau vụ ông Trump tiết lộ tin tình báo với Nga

(Dân trí) - Một quốc gia châu Âu đang xem xét khả năng dừng chia sẻ các thông tin tình báo với Mỹ nếu việc Tổng thống Donald Trump tiết lộ tin tức tối mật với giới chức Nga hồi tuần trước được xác nhận là có thật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Politico ngày 17/5 dẫn lời quan chức cấp cao của một quốc gia châu Âu cho biết chính phủ nước này có thể sẽ dừng việc chia sẻ các thông tin tình báo với Mỹ vì điều này có thể tạo ra “nguy cơ rủi ro cho các nguồn cung cấp tin”.

Tuy nhiên, quan chức trên từ chối tiết lộ danh tính của mình cũng như tên của quốc gia châu Âu vì cho rằng không đủ thẩm quyền để phát biểu công khai về vấn đề này.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump vấp phải một loạt chỉ trích vì đã “buột miệng” tiết lộ thông tin tối mật về chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak trong cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng hôm 10/5.

Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên, trong khi ông Trump cũng đã đăng đàn trên mạng xã hội Twitter để bảo vệ quan điểm của mình. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định việc chia sẻ thông tin với Nga hoàn toàn nằm trong quyền hạn của ông và những gì ông chia sẻ là những thông tin thực tế về chủ nghĩa khủng bố cũng như an toàn hàng không.

Liên quan tới vụ việc này, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã yêu cầu Nhà Trắng cung cấp thông tin liên quan đến việc Tổng thống Trump bị cáo buộc chia sẻ thông tin nhạy cảm với các quan chức Nga, bao gồm cả bản sao những nội dung ghi chép trong cuộc gặp này.

Thành Đạt

Theo Politico