1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay ném bom “không đối thủ” của Nga sải cánh thêm 40 năm

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Nga khẳng định các máy bay ném bom Tupolev Tu-160M2 của nước này sẽ vẫn giữ vị trí hàng đầu trong 40 năm tới sau khi trải qua quá trình nâng cấp.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga (Ảnh: Sputnik)
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga (Ảnh: Sputnik)

“Các máy bay Tu-160M2 vẫn là dòng máy bay không có đối thủ trên thế giới, và sau khi hoạt động chế tạo được nối lại, nhiều công nghệ mới sẽ được trang bị trên máy bay này. Tu-160M2 vẫn sẽ là dòng máy bay tối tân trong vòng 40 năm tới”, TASS dẫn lời ông Viktor Bondarev, cựu Chỉ huy Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hội đồng Quốc phòng Liên bang, nói ngày 1/11.

Năm 2015, Nga đã quyết định tiếp tục nối lại việc chế tạo các máy bay ném bom Tu-160 với phiên bản nâng cấp là Tu-160M2 và tạm kéo dài lịch trình phát triển máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA thêm một thời gian nữa.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng việc sản xuất hàng loạt máy bay Tu-160M2 nên được bắt đầu từ năm 2023, trong khi ông Bondarev dự đoán Tu-160M2 có thể sẽ hoạt động lần đầu tiên vào cuối năm 2018. Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga dự định mua khoảng 50 mẫu máy bay ném bom này.

Tu-160 là dòng máy bay ném bom chiến lược ra đời từ thời kỳ Liên Xô. Cùng với Tu-95MS, Tu-160 đã trở thành một phần trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, bên cạnh các hệ thống tên lửa đặt trên mặt đất và tàu ngầm. Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga đang vận hành 16 máy bay ném bom Tu-160 được chế tạo từ thời Liên Xô. Khoảng một nửa trong số các máy bay ném bom này vừa trải qua quá trình tu sửa và nâng cấp.

Thành Đạt

Theo TASS